| Hotline: 0983.970.780

VN tái đấu Malaysia

Thứ Năm 07/11/2013 , 10:01 (GMT+7)

Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc rơi vào bảng A của môn bóng đá nam tại SEA Games 27, nơi có sự hiện diện của đương kim vô địch SEA Games 26 Malaysia cùng một đối thủ mạnh khác là Singapore.

Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc rơi vào bảng A của môn bóng đá nam tại SEA Games 27, nơi có sự hiện diện của đương kim vô địch SEA Games 26 Malaysia cùng một đối thủ mạnh khác là Singapore.

Hôm qua 6/11, BTC SEA Games 27 của nước chủ nhà Myanmar đã tiến hành lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam. Đây là nội dung thi đấu được quan tâm nhiều nhất ở các kỳ SEA Games.

Đại diện đoàn TTVN tham dự lễ bốc thăm là ông Trần Đức Phấn, Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao và ông Nguyễn Văn Bình, Vụ trưởng Vụ Tài chính, đều thuộc Tổng cục TDTT.

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển U23 VN rơi vào bảng A, có 6 đội gồm: VN, Malaysia, Singapore, Philippines, Lào và Brunei. Trong số 5 đội kể trên, Malaysia và Singapore được xác định là đối thủ khó chơi của U23 VN. Malaysia chính là đối thủ nhiều duyên nợ của VN nhất trong những năm trở lại đây ở cả cấp độ ĐTQG và U23.


U23 VN quyết tâm vượt qua vòng bảng

Tại SEA Games 25 (Lào) năm 2009, sau khi để thua U23 VN ở vòng bảng, tuy nhiên, khi gặp lại ở trận chung kết, đội bóng do HLV K.Rajagopal dẫn dắt khi đó đã đánh bại U23 VN dưới sự chỉ đạo của HLV H.Calisto. Chỉ một năm sau đó, bóng đá VN tiếp tục nếm “trái đắng” do Malaysia đem lại.

Lần thứ 2 khi chạm trán với Malaysia nhưng ở cấp độ ĐTQG, HLV Calisto lại thua. ĐTVN để đối thủ thắng 2-0 trên sân khách và cầm hoà khi trở lại sân nhà Mỹ Đình. Kết quả khiến ĐTVN không thể bảo vệ được chức vô địch AFF cup 2008. Đến SEA Games 26, U23 Malaysia đánh bại chủ nhà U23 Indonesia để bảo vệ thành công chiếc HCV.

Singapore trong khi đó cũng được đánh giá là đối thủ “đồng cân, đồng lạng” với VN. Việc rơi vào bảng đấu có 6 đội cũng chính là mối lo lớn nhất của HLV Hoàng Văn Phúc, do mật độ thi đấu của U23 VN sẽ rất dày. Thể lực trong khi đó không phải là thế mạnh của các học trò HLV Hoàng Văn Phúc.

“Thực ra nếu cân nhắc kỹ, bảng đấu của chúng ta không quá khó khăn bởi ở bảng B, Thái Lan và Indonesia cũng là những đối thủ rất mạnh. Chúng tôi chỉ hơi lo lắng vì việc phải thi đấu 5 trận liền với mật độ trung bình 2 ngày/trận sẽ khiến thể lực các cầu thủ bị ảnh hưởng. Tới đây BHL chắc chắn sẽ phải có sự đầu tư nhiều hơn cho khâu thể lực”, HLV Hoàng Văn Phúc hôm qua cho biết.

Ông Phúc mặc dù vậy cũng tự tin khi cho rằng, nếu quá trình tập luyện của U23 VN tiếp tục đúng định hướng như thời gian vừa qua, đội có thể giành vé đi tiếp vào vòng sau.

Đánh giá về kết quả bốc thăm, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ hôm qua cũng cho rằng, dù khó khăn nhưng U23 VN vẫn có thể vượt qua vòng bảng.

“Đội tuyển U23 VN đã có những tiến bộ rõ rệt so với những ngày đầu tập trung. Tôi cho rằng nếu thi đấu nỗ lực vì người hâm mộ, các cầu thủ hoàn toàn có thể đạt được thành tích như kế hoạch đặt ra. Về phía VFF, chúng tôi sẽ tạo điều kiện tối đa để U23 VN có thể tham dự SEA Games với sự chuẩn bị tốt nhất”, ông Hỷ nói.

Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ hôm qua tái khẳng định, VFF sẽ không treo thưởng cho U23 VN. “Các cầu thủ cứ thi đấu hết mình, VFF sẽ không bao giờ để đội thiệt thòi. Nếu thi đấu mà chỉ nghĩ đến phần thưởng thì không thể nỗ lực được”, ông Hỷ nói.

Theo lịch, U23 VN sẽ thi đấu trận ra quân vào ngày 1/12. Dự kiến toàn đội sẽ lên đường sang Myanmar bằng chuyên cơ vào ngày 26/11.

Ở bảng B, năm đội bóng còn lại gồm: Thái Lan, Indonesia, Myanmar, Timor Leste và Campuchia.

Trước đó, có tin Philippines sẽ không tham dự môn bóng đá nam ở SEA Games 27. Tuy nhiên, LĐBĐ và Uỷ ban Olympic nước này phút cuối đã thay đổi quyết định, tiếp tục cử U23 tham dự.

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất