| Hotline: 0983.970.780

VN ủng hộ Palestine là thành viên đầy đủ của LHQ

Thứ Ba 25/10/2011 , 13:59 (GMT+7)

Đại sứ Việt Nam tại Liên hợp quốc, Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam ủng hộ Palestine là thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc.

Người biểu tình vẫy cờ Palestine bên ngoài trụ sở Đại hội đồng Liên hợp quốc khi Tổng thống Palestine có bài phát biểu tại đây hôm 23/10 

Ngày 24/10, với sự tham gia của 48 đại diện quốc gia và tổ chức quốc tế, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thảo luận về tình hình Trung Đông và xung đột Israel-Palestine.

Đại diện của Palestine nhấn mạnh tình hình khó khăn gian khổ của đất nước này trong cảnh bị Israel bao vây, khẳng định nhân dân Palestine hết sức cố gắng và xứng đáng được hưởng nền độc lập; yêu cầu Liên hợp quốc công nhận quy chế thành viên đầy đủ cho Palestine; cho biết Palestine sẵn sàng thương lượng để tìm kiếm hòa bình, tuy nhiên phải đảm bảo các quyền cơ bản của nhân dân Palestine.

Đại diện Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, Đại sứ Lê Hoài Trung nêu rõ Việt Nam luôn quan tâm đến tình hình Trung Đông và ủng hộ các nỗ lực hòa bình tại khu vực này, trong đó có giải pháp cho vấn đề Palestine.

Đại sứ chia sẻ quan ngại của dư luận quốc tế về tình hình khó khăn của nhân dân Palestine trước chính sách của Israel cũng như những hành động bạo lực hiện nay; khẳng định Việt Nam ủng hộ Nhà nước Palestine là thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc như đề nghị của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas nhằm thực hiện các quyền chính đáng của mình, đồng thời kêu gọi ủng hộ các nỗ lực quốc tế, trong đó có nỗ lực của Liên đoàn Arập và Liên hợp quốc, nhằm tìm kiếm các giải pháp hòa bình toàn diện, công bằng và bền vững cho cuộc xung đột Palestine-Israel.

Chủ tịch Ủy ban về Thực thi Quyền không thể nhượng bộ của Dân tộc Palestine, ông Abdou Salam Diallo, công kích mạnh mẽ việc Israel ồ ạt xây dựng các khu tái định cư cho người Do thái trên lãnh thổ Palestine, đồng thời cho rằng đàm phán phải được tiến hành trên nền tảng vững chắc để không lặp lại thất bại.

Phát biểu với tư cách Chủ tịch Phong trào Không liên kết (NAM), Đại sứ Ai Cập Maged Abdel Aziz phê phán chính sách của Chính quyền Israel, cho rằng đàm phán đến nay đã thất bại chủ yếu do Israel, đồng thời khẳng định Palestine đã đủ điều kiện trở thành một nhà nước độc lập.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm