| Hotline: 0983.970.780

Vợ chết, chồng nguy kịch do cháy nhà

Thứ Hai 04/06/2018 , 09:11 (GMT+7)

Một vụ án mạng đau lòng vừa xảy ra tại xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh). Nạn nhân là hai vợ chồng anh Trần Công Bằng (39 tuổi) và chị Nguyễn Thị Thanh (37 tuổi).

Ngôi nhà xảy ra sự việc (Ảnh: G.H/Báo Hà Tĩnh)

Khoảng 17h30 ngày 1/6, người dân thấy khói bốc lên nghi ngút từ căn nhà của anh Bằng nên chạy đến kiểm tra thì phát hiện anh Bằng cùng vợ đang thoi thóp trong phòng ngủ. Căn phòng rộng khoảng 10m2 nồng nặc mùi xăng, xung quanh nhiều vật dụng đang bốc cháy. Mọi người nhanh chóng hô hoán dập lửa, đưa anh Bằng và chị Thanh tới BVĐK Hà Tĩnh cấp cứu. Tuy nhiên, do bị bỏng quá nặng chị Thanh đã tử vong, còn anh Bằng được đưa ra Viện Bỏng quốc gia ở Hà Nội điều trị, hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

Đại úy Nguyễn Viết Đường, Phó Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết, bước đầu, nguyên nhân cháy được cơ quan điều tra xác định không phải do chập điện. Tại hiện trường, công an thu giữ được 1 cái đáy can trước đó đựng xăng. “Hôm xảy ra án mạng, anh Bằng đi uống rượu đám giỗ về. Bước đầu, cơ quan công an nghi ngờ nguyên nhân vụ việc do mâu thuẫn gia đình, song hiện chưa thể xác định được ai là người gây ra”, một lãnh đạo xã Cẩm Quang nói.

Được biết, khi xảy ra hoả hoạn, 2 con trai của vợ chồng anh Bằng (con đầu sinh 2002, con thứ 2 sinh 2004) đều đang chăn trâu ngoài đồng, không ở nhà.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.