| Hotline: 0983.970.780

Vợ chồng Mỹ Linh cùng đoạt giải Cống Hiến

Thứ Hai 23/04/2012 , 08:57 (GMT+7)

Nữ ca sĩ 'Tóc ngắn' và chồng, nhạc sĩ Anh Quân, vỡ òa hạnh phúc tại lễ trao giải âm nhạc thường niên do báo giới bình chọn.

Nữ ca sĩ 'Tóc ngắn' và chồng, nhạc sĩ Anh Quân, vỡ òa hạnh phúc tại lễ trao giải âm nhạc thường niên do báo giới bình chọn. Cả hai lần lượt được xướng danh đoạt giải Album và Nhạc sĩ của năm.

Đêm trao giải thưởng Cống Hiến diễn ra tại Nhà hát Truyền hình, TP HCM, vào tối 22/4 với sự tham gia của hơn 500 khán giả, nghệ sĩ.

Hạng mục Nhạc sĩ của năm được công bố đầu tiên, do nhạc sĩ Dương Thụ và nhóm 5 Dòng Kẻ giữ nhiệm vụ xướng danh. Giữa các tên tuổi mang phong cách đặc trưng của nhiều dòng nhạc khác nhau như: Nguyễn Công Hải (Bột), Lê Cát Trọng Lý, Nguyễn Hải Phong và Quốc Trung, thành viên Lan Hương của nhóm 5 Dòng Kẻ đặt kỳ vọng Anh Quân là người đoạt giải. Cô gọi Anh Quân là một nhà sản xuất âm nhạc rất mát tay, tác giả của hàng loạt ca khúc R&B, và cũng là người đứng sau hào quang của Mỹ Linh...


Vợ chồng nhạc sĩ Anh Quân - Mỹ Linh cùng hạnh phúc nhận giải

Kỳ vọng của Lan Hương thành hiện thực khi chiếc phong bì ghi kết quả được mở ra và tên thủ lĩnh ban nhạc Anh Em được xướng lên trong tiếng reo vui của bạn bè, đồng nghiệp từ hàng ghế khán giả. Nhận chiếc cúp danh dự, Anh Quân chia sẻ: "Tôi cảm thấy may mắn khi làm được điều mình say mê và may mắn lớn nữa là niềm say mê được nhìn nhận". Anh nói lời cám ơn gia đình, vợ con, bố mẹ và ban nhạc Anh Em - những người trong hơn 10 năm qua luôn ủng hộ anh. Đây là lần đầu tiên nhạc sĩ này có tên trong đề cử Cống Hiến. Anh từng cho biết, Cống Hiến là giải thưởng âm nhạc duy nhất anh còn kỳ vọng.

Nếu như Anh Quân khá trầm tĩnh khi đoạt danh hiệu, thì ca sĩ Mỹ Linh vợ anh vỡ òa trong niềm vui sướng khi nghe "Tóc ngắn Acoustic - Một ngày" đoạt giải Album của năm. Chị phấn khích nhảy cẫng lên vì vui, đến văng cả chiếc hoa tai xuống sàn. Niềm vui của diva nhạc Việt được khán giả tại đêm trao giải hoàn toàn đồng cảm và chia sẻ, bởi album này là một sản phẩm âm nhạc chất lượng cao, và bản thân Mỹ Linh phải 5 năm mới ra mắt một sản phẩm ưng ý.

Đứng trước khán giả, Mỹ Linh liên tục chặn tay lên ngực để nén xúc động. Chị cám ơn mọi người đã luôn tin yêu, dành tình cảm cho những sản phẩm âm nhạc của mình cùng êkíp. "Cám ơn các con của mẹ đang xem tivi...", chị không quên nhắn gửi đến các thành viên trong gia đình của mình.

Một khoảnh khắc trao giải đầy cảm xúc nữa đến từ chàng ca sĩ Sao Mai điểm hẹn Tùng Dương, khi anh được xướng danh là Ca sĩ của năm.


Tùng Dương đã 5 lần đoạt giải Cống Hiến

Đây là lần thứ năm anh đoạt giải Cống Hiến trong suốt 6 mùa giải của sự kiện âm nhạc này. Nhận chiếc cúp từ tay ca sĩ Tuấn Ngọc và đàn chị Thanh Lam, Tùng Dương nói vui: "Thanh Lam là nguời bạn, người chị đã cùng thực hiện nhiều dự án và lần nào cũng mang nhiều bất ngờ. Chỉ sợ khán giả nói 'lại Tùng Dương'". Cho biết rất tự hào khi đoạt giải, anh xem đây là động lực lớn, thôi thúc mình cống hiến trọn đời nghệ sĩ chứ không chỉ trong một, hai năm. "Hy vọng rằng đến giải Cống hiến lần thứ 90 tôi vẫn còn sống để được đề cử. Cám ơn ông trời đã bắt Hồng Nhung, Thu Minh, Nguyên Thảo và Hồ Quỳnh Hương đã nhường cúp này cho 'mì chính cánh' Tùng Dương", anh pha trò.

Cuối cùng, với hạng mục Chương trình của năm, Hồ Ngọc Hà Live Concert 2011 chiến thắng các chương trình Lula Concert, Không gian âm nhạc, "Những chuyến đi" (Tùng Dương) và "Vui" (Lê Cát Trọng Lý). Lên sân khấu nhận giải, nữ ca sĩ nhường lời cho đạo diễn Việt Tú nói lời cảm ơn đến khán giả và toàn bộ êkíp đã chung tay thực hiện một chương trình mà theo anh: "là cả một quá trình dài và mệt mỏi, được lên kế hoạch từ năm 2007 và đến 2011 mới thành hiện thực...".

Điểm thu hút của lễ trao giải Cống Hiến năm nay đến từ "cặp đôi hoàn hảo" "Cù Trọng Xoay" Đinh Tiến Dũng và ca sĩ Hà Anh Tuấn, người mà ban tổ chức giữ kín danh tính đến phút cuối để tạo sự bất ngờ cho chương trình.

Trên một kịch bản được viết khá chặt chẽ, hai MC có những màn tung hứng, pha trò, "hỏi xoáy đáp xoay" tạo nên không khí vui vẻ cho lễ trao giải âm nhạc.


"GS Xoay" Tiến Dũng và Hà Anh Tuấn tung hứng ăn ý suốt quá trình 
dẫn dắt đêm trao giải

Không chỉ vậy, những màn đối đáp của cả hai đã khéo léo phác lại bộ mặt đời sống âm nhạc Việt trong năm qua, nhất là những "hạt sạn" và nét tiêu cực. Chuyện văn hóa tham dự lễ trao giải thưởng của nghệ sĩ (được đề cử hay biết mình đoạt giải mới đến dự lễ), chuyện "thảm họa nhạc Việt", những giá trị vàng thau lẫn lộn của âm nhạc thị trường và tác phẩm đích thực, chuyện ca sĩ, nhạc sĩ phải kiêm nhiệm nhiều nghề, chuyện ăn cắp bản quyền âm nhạc online, nỗi khổ đĩa lậu... được đan cài khéo léo trong những đoạn đối thoại của hai MC, khiến khán giả cười mà thấm thía.

Mỗi cá nhân đoạt danh hiệu tại giải Cống Hiến được nhận bằng khen, cúp danh dự và một máy điều hòa nhiệt độ của nhà tài trợ. Giải thưởng hiện kim không nhiều nhưng giá trị tinh thần của giải được người chiến thắng đón nhận với sự trân trọng. Bởi sự kiện này đã được ban tổ chức nỗ lực gìn giữ sự chỉn chu trong khâu dàn dựng và sự minh bạch, công khai trong quá trình bầu bán.

Các hạng mục giải thưởng của Cống hiến 2011 được 100 phóng viên mảng văn hóa - nghệ thuật trong cả nước bình chọn. Số phiếu bầu được kiểm tra công khai tại buổi họp báo diễn ra vào chiều 22/4, vài giờ trước khi buổi lễ bắt đầu. Ngày 23/4, toàn bộ 100 lá phiếu của nhà báo được scan và công bố trên website của giải.

Báo Thể Thao & Văn hóa thuộc TTXVN - Ban tổ chức giải Cống Hiến - cũng quyết định bổ sung hai hạng mục: Ca khúc của năm và Nghệ sĩ mới cho mùa giải 2012.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm