| Hotline: 0983.970.780

Vợ chồng tổng thống Nga Vladimir Putin bất ngờ ly dị

Thứ Sáu 07/06/2013 , 08:57 (GMT+7)

Tổng thống Nga Vladimir Putin và vợ là Lyudmila Putin đã thừa nhận rằng cuộc hôn nhân của họ đã chấm dứt sau 30 năm chung sống.

Vợ chồng Tổng thống Nga Vladimia Putin và Lyudmila Putin sau khi xem vở Bale “Esmeralda”

Tổng thống Nga Vladimir Putin và vợ là Lyudmila Putin ngày 6/6 đã thừa nhận rằng cuộc hôn nhân của họ đã chấm dứt sau 30 năm chung sống.

Xuất hiện cùng ngày trước ống kính phóng viên, bà Lyudmila, người vừa từ bỏ "ngôi vị Đệ nhất phu nhân nước Nga" cho biết cho dù vợ chồng bà có một kết cục đáng buồn, song "có thể nói, đó là một cuộc ly dị văn minh."

Các phương tiện truyền thông Nga cho biết, ngay trước khi chính thức tuyên bố ly hôn, tối 6/6, Tổng thống Putin và bà Lyudmila, lần cuối cùng trong cuộc hôn nhân này, đã cùng nhau thưởng thức vở ballet "Esmeralda" tại Điện Kremlin.

Kết thúc vở ca vũ kịch nổi tiếng, vợ chồng ông Putin bên nhau lần cuối trước ống kính của kênh truyền hình "Nước Nga 24" và khẳng định sẽ không tiếp tục chung một con đường tới cuối cuộc đời nữa.

Nói về sự kiện này, Tổng thống Putin cho biết vợ chồng ông đã cùng nhất trí và quyết định chia tay. Tuy nhiên, Tổng thống thừa nhận ông chưa sẵn sàng để công khai thông tin này. Tổng thống cho biết, dù thế nào, họ vẫn sẽ mãi mãi là bạn thân.

Ông Putin phát biểu thêm rằng “Công việc của ông, sự nghiệp của ông đều được mọi người chú ý. Có người thích, có người không, song cũng có những người hoàn toàn không thấy phù hợp với điều đó." Ông nói thêm rằng bà Lyudmila đã phải chịu đựng điều này trong suốt 9 năm là Đệ nhất phu nhân tổng thống.

Về phần mình, bà Lyudmila nói: "Tôi thực sự không thích một cuộc sống nổi bật trước công chúng và việc đi lại hàng không cũng rất khó khăn với tôi. Ngoài ra, chúng tôi thực sự rất ít khi được gặp nhau."

Nói về những đứa con, bà Lyudmila khẳng định vợ chồng bà rất yêu các con và tự hào về chúng. Tuy nhiên các con của họ đã lớn và đã có thể tự quyết định cuộc sống riêng của mình. Bà Lyudmila cũng khẳng định giữa hai vợ chồng có mối quan hệ tốt đẹp, ông Putin rất quan tâm và luôn ủng hộ bà trong việc chăm sóc dậy dỗ con cái, và các con của ông bà cũng luôn luôn cảm nhận được điều đó.

Bà Lyudmila là một tiểu thuyết gia, đồng thời là người sáng lập Trung tâm Phát triển tiếng Nga. Bà thông thạo tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp.

(Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm