| Hotline: 0983.970.780

Vỡ đập thủy điện ở Lào: Hơn 3.000 người đang chờ giải cứu

Thứ Năm 26/07/2018 , 09:01 (GMT+7)

Bản tiếng Anh tờ nhật báo Vientiane Times dẫn lời tỉnh trưởng tỉnh Attapeu, Bounhom Phommasane, đưa ra con số chi tiết rằng đã sơ tán an toàn được 2.851 người và còn hơn 3.000 người đang chờ giải cứu khỏi các “nóc nhà, ngọn cây” ở vùng lụt.

Đến mùa khô mới giám định được thiệt hại

18h00 ngày 25/7, thống kê của cơ quan chức năng tỉnh Attapeu cho biết đã xác định được 19 người thiệt mạng trong vụ vỡ đập phụ công trình thủy điện XePian - XeNamnoy. Bản tiếng Anh tờ nhật báo Vientiane Times dẫn lời tỉnh trưởng Bounhom Phommasane đưa ra con số chi tiết rằng đã sơ tán an toàn được 2.851 người và còn hơn 3.000 người đang chờ giải cứu khỏi các “nóc nhà, ngọn cây” ở vùng lụt. Phần lớn những vị trí này hiện chỉ tiếp cận được bằng thuyền nhỏ và trực thăng nên tiến độ giải cứu không thể nhanh được. Một nguồn tin ẩn danh qua điện thoại được Vientiane Times đăng tải cung cấp thêm con số 49 người đang có trong danh sách mất tích.

Sơ tán người dân đến điểm an toàn

Attapeu là tỉnh nông nghiệp, phía đông giáp Việt Nam và phía Nam giáp Campuchia. Ian Baird - phó giáo sư ngành Địa chất tại Đại học Wisconsin- Madison (Mỹ), một chuyên gia về Lào nhận định, vỡ đập phụ ở thủy điện XePian - XeNamnoy không đáng ngại với hệ thống công trình đang thi công ở đây. “Nhưng khắc phục lại là chuyện khác và phải chờ đến mùa khô mới giám định được”, ông nói.

Chính quyền tỉnh Attapeu bắt đầu kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng cho người dân bị ảnh hưởng. Tổ chức từ thiện Một trái tim nói họ đã nhận được 1,05 tỷ kíp từ hơn 9.200 người quyên góp, nhỉnh hơn một nửa so với mục tiêu kêu gọi 2 tỷ kíp (238.000 USD).

Những năm gần đây, Lào tự đầu tư và tập trung kêu gọi đầu tư quốc tế phát triển thủy điện. Mục tiêu của Nhà nước Lào là kim ngạch xuất khẩu điện đem về nguồn thu tương đương 30% GDP. Đến năm 2020, Lào muốn trở thành “nguồn điện năng cho Đông Nam Á” bằng kế hoạch tăng gấp đôi sản lượng điện so với hiện nay.
 

CMVietnam sẵn sàng tham gia cứu hộ

Ngày 25/7, Cty CMVietnam - nhà thầu phụ thi công 2 gói thầu các hạng mục thuộc cụm Nhà máy thủy điện XePian - XeNamnoy - cho biết sự cố xảy ra cách vị trí CMVietnam đang thi công 180km và không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến công việc, nhân sự và thiết bị của CMVietnam. 

Bản tin trên website của CMVietnam thông báo Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty đã trực tiếp trao đổi và chia sẻ với nhà thầu chính SK Engineering & Construction, “bày tỏ sự sẵn sàng đồng hành cùng SK Engineering &   Construction và chính quyền địa phương Lào trong công tác cứu hộ cũng như khắc phục sự cố".

CMVietnam thi công 2 gói thầu, gồm: Gói 9, bao gồm thi công xây dựng nhà máy, đường ống áp lực và trạm phân phối điện; Gói 3, bao gồm thi công hệ thống cơ điện (M&E), điều hòa, thông gió, phòng cháy, chữa cháy, hệ thống thông tin liên lạc. Tổng trị giá 2 gói thầu khoảng 385 tỷ đồng. Đến nay 2 gói thầu này cơ bản hoàn thành và chuẩn bị bàn giao.

Năm 2017, đập công trình thủy điện Nam Ao công suất 15 megawatt tại tỉnh Xiêng Khoảng (bắc Lào) bị vỡ. Tờ Vientiane Times ghi nhận lụt lớn khiến vùng hạ lưu thủy điện Nam Ao ngập dưới biển nước.

 

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm