| Hotline: 0983.970.780

Vờ hỏi đường rồi cướp giật 13 cây vàng

Chủ Nhật 09/05/2010 , 11:59 (GMT+7)

Đến đoạn đường vắng, hai thanh niên đi xe máy lân la đến gần vờ hỏi đường bà Minh rồi bất ngờ giật túi xách trong đó có 13 cây vàng...

Đến đoạn đường vắng, hai thanh niên đi xe máy lân la đến gần vờ hỏi đường bà Minh rồi bất ngờ giật túi xách trong đó có 13 cây vàng. 

Cho đến sáng 9/5, công an TP. Đà Lạt vẫn ráo riết truy tìm hai kẻ đã cướp giật giỏ xách, trong đó có 13 cây vàng của bà Minh đang trên đường đi gửi quỹ tín dụng.

Hiện trường vụ cướp giật

Trước đó, sáng 7/5,  bà Nguyễn Thị Hải Minh, (9/ 37C đường Nguyễn Tự Lực, Phường 8), giáo viên Đà Lạt về hưu đưa 13 vàng cùng với sổ tín dụng trị giá 2 triệu đi bán. Nhưng mới chỉ bán 5 cây vàng được 135 triệu đồng, số vàng còn lại bỏ chung trong túi xách.

Vụ việc xảy ra bà Minh sau khi rời tiệm vàng Kim Hoàn Luận ở đường Phan Bội Châu bà Minh đi thăng đến Quỹ tín dụng Liên Phương P8 (Đà Lạt) đang dựng xe máy bên ngoài đường thì có hai thanh niên lạ mặt chạy xe tới gần, bà Minh nghĩ là họ thăm đường nên không đề phòng. Bất ngờ một người đi đến gần rồi giật mất túi xách.  

Theo trung tá Trương Văn Quý, trưởng công an phường 8 cho biết, khi nghe tiếng kêu cứu của bà Minh, cảnh sát giao thông đứng gần đó đã truy đuổi. Tuy nhiên khi chảy đến đường Vạn Hạnh nơi có nhiều ngã rẻ, thì mất dấu hai kẻ cướp.

Bà Nguyễn Thị Hải Minh bàng hoàng kể lại, từ tiệm vàng về đến nơi bị cướp tôi không biết mình bị theo dõi, đến đoạn đường đó vắng người chúng mới hành động. Đó là số vàng tích góp vả đời và vay mượn cả họ hàng chuẩn bị cuối năm sửa lại nhà.

Cơ quan điều tra vẫn chưa tìm ra hai kẻ cướp lạ mặt và tiếp tục phối hợp công an hình sự  ráo riết điều tra.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm