| Hotline: 0983.970.780

Vợ hư hỏng

Thứ Năm 13/06/2013 , 10:00 (GMT+7)

Mấy ngày qua xóm nhỏ xã miền núi C huyện X (tỉnh Hà Tĩnh) xôn xao chuyện anh Đặng Hữu Đ báo công an bắt vợ là chị Dương Thị H vào tù.

Mấy ngày qua xóm nhỏ xã miền núi C huyện X (tỉnh Hà Tĩnh) xôn xao chuyện anh Đặng Hữu Đ báo công an bắt vợ là chị Dương Thị H vào tù. Nguyên nhân là chị H. đã lấy trộm của anh 200 triệu đồng rồi cùng người tình bỏ trốn.

Tin H bỏ trốn khỏi nhà mang theo số tiền lớn như vậy làm mọi người trong thôn hết sức bất ngờ. Họ càng bất ngờ hơn bởi sau 5 năm vợ chồng xa cách, Đ đi làm ăn xứ đất khách quê người, nay tích cóp được ít tiền về xây dựng cuộc sống gia đình, thế nhưng bị vợ lấy trộm rồi bỏ trốn khỏi nhà...

Vợ chồng họ cưới nhau năm 1990. Mặc dù cuộc sống người dân xã nghèo miền núi hết sức khó khăn, nhưng với tính cần cù, chịu khó và sức khoẻ, nên thời gian trước đây Đ dựa vào rừng để làm ăn sinh sống, cuộc sống vợ chồng họ không đến nỗi.

Ba đứa con họ ngày một lớn, "người khôn của khó", đất rừng dần dần được giao hết cho các chủ rừng, Đ không thể khai thác được các nguồn lợi từ rừng nữa. Anh bàn với vợ, bảo vợ chồng đứa em gái của vợ đưa sang Đức làm việc. Được vợ chồng em gái vợ giúp đỡ, Đ nhanh chóng sang Đức lao động xuất khẩu.

Thời gian đầu Đ gửi tiền về nhà đều đặn để vợ trang trải cuộc sống gia đình. Từ khi chồng gửi tiền về, cuộc sống của H thay đổi hẳn. H sắm sửa quần áo mới, thay xe máy và hay đi ra khỏi làng nhiều hơn. Một số vị khách lạ ở đâu cũng năng đến nhà H.

Những thông tin đó nhanh chóng vượt đại dương đến với Đ ở phương trời xa. Đ ngừng chuyển tiền về cho vợ, mà chuyển thẳng về cho con đang học đại học ở Huế. Đã quen tiêu pha với cái tên một số người phong cho H (mà thị cũng lấy làm thích thú) là "kiều nữ đại gia miền sơn cước", khi chồng không gửi tiền về, H đã bán dần đàn trâu đang thả ở rừng.

Sau khi bán xong H giả vờ bảo con đi tìm trâu rồi báo mất (bởi thỉnh thoảng trâu một vài gia đình trong xóm vẫn bị mất). Đến khi đàn trâu gần chục con của H "bị mất", trong khi trâu của hàng xóm ăn cùng khu rừng không bị mất, thì nhiều người nói rằng, trâu H bán chứ không mất.

Khi hết trâu, người ta thấy cán bộ ngân hàng về nhà H xác minh để cho vay tiền. Đến lúc này dân làng mới tin những lời đồn đại về lối sống bao trai của H từ lúc chồng đi vắng là có cơ sở. Một nguồn tin từ gia đình đằng vợ còn cho biết, H từng cặp bồ với một người ở xã P, huyện K và cho người này vay 20 triệu đồng.

Khi H hỏi lấy số tiền vay, không những người đó không trả mà còn chửi thậm tệ qua máy điện thoại. Quá bực tức với gã Sở khanh được cả tình lẫn tiền, H liền báo sự việc với một tay bồ mới ở khác huyện.

Không biết H nói thế nào mà gã này dại dột nghe theo, gọi thêm hai đệ tử nữa đến xã P để đòi tiền cho H. Kết quả là không những không đòi được tiền mà cả mấy người bị một số người trong xã đánh cho một trận, lại còn bị công an xã bắt vì tội gây rối trật tự. Hậu quả là mẹ H phải đến xã P xin gia đình nọ và công an để họ được tha về.

Vụ đó nghe nói mẹ của H phải chi hơn 10 triệu đồng "bồi thường thiệt hại" cho mấy người và tiền nộp phạt hành chính.

Về nước được mấy ngày, Đ bắt tay ngay vào chuyện làm ăn. Sẵn có đất rừng của gia đình bên vợ nhiều, Đ đã bàn với bố mẹ vợ đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi. Không biết sau 5 năm lao động ở nước ngoài Đ có bao nhiêu tiền, nhưng hôm đó anh đi rút ở ngân hàng 200 triệu để mua vật liệu cho thợ làm.

Biết tính vợ nên Đ rút tiền về cất vào tủ khoá lại cẩn thận và giữ chìa khoá. Thế nhưng mới rút buổi sáng thì buổi chiều cánh tủ đã bị bật tung, tiền không cánh mà bay. Vợ không thấy ở nhà, gọi thì máy tắt.

Đảo qua mấy nhà hàng xóm xem có thấy vợ đâu không, có người cho anh biết, vừa thấy hai người chở nhau đi tưởng là hai vợ chồng. Đợi đến đêm cũng không thấy vợ về, sang ngày sau điện thoại vẫn không liên lạc được.

 Biết những thói hư tật xấu của con gái mình, nên mẹ vợ đã nói để an ủi chàng rể khi mới về nước, rằng: Cũng tại vợ mày có nhan sắc nên người ta mới theo. Thế nhưng khi biết được thông tin này, bà cũng rất bực tức về hành động quá dại dột của đứa con gái đã gần 44 tuổi trộm tiền bỏ nhà theo trai, không chỉ làm mất cơ hội xây dựng một trang trại chăn nuôi lớn giữa gia đình vợ và con rể, mà còn có nguy cơ tan nát gia đình.

Vì thế bà không nói gì khi Đ nói là sẽ báo với công an để bắt H. Bằng nghiệp vụ chuyên môn, chỉ sau ba ngày từ lúc H bỏ nhà đi, công an huyện đã bắt được H tại một nhà nghỉ ở huyện T trong tỉnh, nhưng tiền thì không còn.

Những ngày tạm giam, cả mẹ và con cái đều đến động viên H khai báo thành khẩn ăn năn hối cải, nhưng H đều từ chối. H còn nói với con: Các con về lo việc học hành, việc mẹ làm mẹ chịu!

Không biết lúc này trong song sắt H sẽ nghĩ gì về những việc làm dại dột của mình, tự phá hoại hạnh phúc gia đình khi ở độ tuổi không còn trẻ trung gì nữa?

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm