| Hotline: 0983.970.780

Vỡ hụi tiền tỷ, tiểu thương lao đao

Thứ Tư 16/07/2014 , 09:24 (GMT+7)

Tính đến thời điểm này có 29 người dân có đơn trình báo đến cơ quan công an tố cáo bà Nhạn ôm gần 1 tỷ đồng góp hụi của họ rời khỏi địa phương.

Ngày 15/7, Thượng tá Trần Văn Xuân, Phó trưởng Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, cho biết: Cơ quan này đang tiến hành điều tra làm rõ đường dây hụi do bà Nguyễn Thị Nhạn (57 tuổi, trú tại tổ 5, thôn Đồng Xuân, Thăng Bình) cầm đầu. Tính đến thời điểm này có 29 người dân có đơn trình báo đến cơ quan công an tố cáo bà Nhạn ôm gần 1 tỷ đồng góp hụi của họ rời khỏi địa phương.

Sáng cùng ngày, tại chợ Kế Xuyên (xã Bình Trung, Thăng Bình), những người bán rau, cá, thịt… trình bày với PV, lâu nay họ chung hụi cho bà Nhạn. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều đến cả tỷ đồng. Mỗi ngày các tiểu thương tại đây người góp thấp nhất 50.000 đồng/ngày, người cao lên đến 1,2 triệu đồng/ngày.

Như trường hợp ông Ngô Đức Sung, chủ cửa hàng vàng bạc tại chợ Kế Xuyên, tính từ 9/2013 đến nay góp cho bà Nhạn 400 triệu đồng. Ngoài ra, ông còn mượn 800 triệu đồng của người thân cho bà Nhạn vay. Tuy nhiên đến ngày 26/6/2014, bà Nhạn trốn khỏi địa phương, lúc đó mới tá hỏa. Gọi điện thì không liên lạc được, giờ ông Sung như đứng trên đống lửa, phần vì không vốn để tiếp tục buôn bán, phần phải trả tiền cho người thân.

Cùng chung cảnh ngộ, bà Trần Thị Phúc, buôn bán hàng tạp hóa tại chợ Kế Xuyên mỗi ngày thu lời được vài chục nghìn đồng nhưng bà góp hụi lấy tiền lãi. Đến nay số tiền bà góp cho bà Nhạn là 18 triệu đồng. “Thấy mọi người ở chợ góp tôi cũng góp cùng, vì lãi suất bà Nhạn trả rất cao (10%/tháng). Vừa rồi tôi đưa con đi thi đại học, tìm gặp bà Nhạn để rút tiền thì bà đã bỏ trốn. Do đó, tôi phải chạy vạy khắp nơi vay được mấy triệu đồng để cho con đi thi”, bà Phúc buồn bã.

Được biết, không riêng gì các tiểu thương tại chợ Kế Xuyên bị vỡ hụi mà rất nhiều người ở xã Bình Tú, Bình Triều của huyện Thăng Bình… thậm chí có một số người ở TP Tam Kỳ đóng tiền cho bà Nhạn. Ước tính có khoảng 100 người góp hụi cho bà Nhạn với số tiền 6 tỷ đồng.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm