| Hotline: 0983.970.780

Vợ Phó trưởng CA huyện tàng trữ gỗ bất hợp pháp

Thứ Sáu 05/03/2010 , 11:03 (GMT+7)

Theo bà Hiếu - vợ của ông Nguyễn Giới, hiện đang giữ chức Phó trưởng Công an huyện Phước Sơn - sở dĩ bà tàng trữ số gỗ trên là để chuẩn bị làm một căn nhà gỗ 5 gian(?).

* Quốc lộ 14B: Ngang nhiên dùng xe máy vận chuyển gỗ lậu

Lực lượng Kiểm lâm đang kiểm tra kho chứa gỗ của bà Trần Thị Minh Hiếu

Gần 11 giờ trưa ngày 3/3, ông Nguyễn Thanh Quang, GĐ Sở NN- PTNT Quảng Nam cùng lực lượng kiểm lâm tỉnh và huyện Phước Sơn bất ngờ kiểm tra nhà kho chứa gỗ của bà Trần Thị Minh Hiếu (khối 6, thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn).

Tại đây, cơ quan chức năng kiểm đếm có 26 lóng gỗ tròn (mỗi lóng dài 5m, đường kính 28cm trở lên) và 95 phách, thanh gỗ lớn nhỏ với tổng cộng 25,2 m3 gồm: Sơn huyết, Quỹnh, Chua, Sến...Qua kiểm tra, 26 lóng gỗ tròn không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Bà Hiếu khai, 95 phách, thanh gỗ (18 m3) được mua từ việc thanh lý của các DN tận thu rừng thuỷ điện ĐắkMi 4 (có 3 bộ hồ sơ liên quan), còn 26 lóng gỗ tròn (7,2 m3) là mua của một số hộ đồng bào dân tộc thiểu số được Nhà nước hỗ trợ gỗ làm nhà ở theo Chương trình 134 nhưng còn thừa, vì vậy không có chứng từ hợp lệ.

Theo bà Hiếu, sở dĩ bà tàng trữ số gỗ trên là để chuẩn bị làm một căn nhà gỗ 5 gian (?). Tại hiện trường, ông Phan Tuấn – Phó Chi cục trưởng KL tỉnh cho biết, mỗi hộ dân được hỗ trợ làm nhà ở theo Chương trình 134 chỉ được cấp 10 m3 gỗ. Số gỗ này tuyệt đối không được đổi chác, buôn bán. Ông Tuấn khẳng định, nếu 26 lóng gỗ tròn của bà Hiếu không có giấy tờ hợp lệ thì chắc chắn sẽ bị tịch thu.

Được biết, bà Hiếu là vợ của ông Nguyễn Giới, hiện đang giữ chức Phó trưởng Công an huyện Phước Sơn.

* Những ngày gần đây, trên tuyến Quốc lộ 14B, tình trạng lâm tặc dùng mô tô vận chuyển gỗ lậu đi tiêu thụ bắt đầu “nóng” trở lại. Từ thị trấn Thạnh Mỹ (huyện Nam Giang) theo Quốc lộ 14B về xã Đại Hồng (huyện Đại Lộc) chúng tôi bắt gặp không ít trường hợp ngang nhiên dùng mô tô “rinh” gỗ đi giữa ban ngày.

Minh chứng rõ nhất là, vào thời điểm trên, một người đàn ông trạc tuổi 45 dùng xe máy BKS 92H3 – 2010 chở súc gỗ nghiến dài hơn 1 mét, vượt qua trạm barie có kiểm lâm đứng chốt (đóng dưới thị trấn Thạnh Mỹ khoảng 2 km) ung dung chạy về xuôi. Tuy nhiên, ngay sau đó, chiếc xe này đã bị ông Phan Tuấn – Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam chặn bắt.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.