| Hotline: 0983.970.780

Vờ quen sếp Viettel, lừa hơn 300 tỷ đồng

Thứ Hai 24/08/2015 , 16:25 (GMT+7)

Các nạn nhân bị Hạnh lừa hùn vốn đầu tư bán sim, thẻ cào điện thoại giá rẻ, một mực đề nghị tòa phạt cô ta án tử hình.


Siêu lừa Nguyễn Thị Hạnh tại toà

Theo bản án sơ thẩm của TAND Hà Nội, đầu năm 2006 khi làm quen với doanh nhân Hồng tại quán gội đầu, Nguyễn Thị Hạnh (42 tuổi) dù đang thất nghiệp song vờ khoe đang buôn bán sim thẻ điện thoại quy mô lớn, quen nhiều sếp tại Viettel.

Sau câu chuyện rôm rả, Hạnh cho hay có thể mua được sim, thẻ điện thoại giá rẻ rủ bà Hồng hợp tác làm ăn. Ban đầu, Hạnh bán giá thấp, giao dịch sòng phẳng để lấy lòng tin.
Theo cáo buộc, thấy bà Hồng “sập bẫy”, Hạnh nói giao tiền để cô ta trực tiếp buôn bán sẽ thuận tiện hơn. Nếu đưa 100 triệu đồng sẽ có lãi 1-2 triệu một ngày. Bà Hồng tin tưởng đã huy động thêm tiền của người thân, chuyển cho Hạnh tổng cộng hơn 190 tỷ đồng. Hạnh trả được 143 triệu đồng lãi và gốc rồi sau đó khất lần.

Cũng chiêu buôn bán sim thẻ giá rẻ, tháng 8/2008, Hạnh còn lừa hơn 115 tỷ đồng của mẹ con bà Giang ở thị xã Sơn Tây.

Tại phiên tòa mở mới đây tại TAND Hà Nội, Hạnh khai toàn bộ tiền chiếm đoạt đã giao cho đầu mối là người đàn ông trung niên ở Thái Nguyên. Tuy nhiên cơ quan điều ta xác minh không có người này.

HĐXX tuyên phạt Hạnh án tù chung thân. Còn các bị hại đề nghị phạt siêu lừa này án tử hình.

* Tên bị hại đã thay đổi

VnExpress

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất