| Hotline: 0983.970.780

Võ sĩ Việt nói về hiện tượng Từ Hiểu Đông

Thứ Bảy 08/06/2019 , 07:10 (GMT+7)

Mạng xã hội ở Việt Nam và Trung Quốc vẫn đang dậy sóng sau khi xem màn tỷ thí võ thuật giữa võ sĩ bò mộng Từ Hiểu Đông với các cao thủ Trung Quốc.

Đây là những cao thủ từng được phủ một màu sắc huyền bí về võ thuật Trung Hoa. Nhưng bức màn đó bị xé toang, khi võ sĩ họ Từ biến tất cả thành bao thịt để đấm, đấm và đấm. Võ sư Nguyễn Phi Hùng chia sẻ vài nhận xét thú vị về các cuộc tỷ thí này.
 

Gãi ngứa họ Từ

Cư dân mạng Trung Quốc dậy sóng bởi võ sĩ trẻ tuổi họ Từ đã chiến thắng các cao thủ quá dễ dãi, chỉ vài chục giây, chỉ một chùm đòn tay…

Nhưng dân mạng sôi sục hơn khi nghe võ sĩ bò mộng này đưa ra những lời tuyên bố cho thấy, lâu nay võ thuật của Trung Quốc chỉ mang tính hình thức, khoa trương, múa may, được cường điệu trên phim ảnh, không mang tính thực chiến như môn võ MMA. Võ sĩ này nói “Thái cực quyền hiện nay đều là giả; võ thuật Trung Quốc chỉ là hư danh, giả mạo…”.

Võ sư Nguyễn Phi Hùng thì nhận xét rằng, rất khó nói, vì không biết nói sao nữa.

21-41-26_1_nguyen_phi_hung_2
Võ sư Nguyễn Phi Hùng đưa ra những bình luận về các cuộc tỷ thí. Ảnh: Văn Chương.

Trận tỷ thí đang được cư dân mạng chia sẻ và bình luận nhiều là trận gặp võ sĩ Đinh Hạo. Võ sĩ họ Đinh có dáng người mảnh khảnh như thư sinh, là đồ đệ chân truyền của cố võ sư Diệp Vấn, sư phụ của minh tinh võ thuật Lý Tiểu Long.

Khi bước vào giao đấu, võ sĩ họ Từ vờn đối thủ từ bên phải dịch chuyển sang trái để tìm điểm sơ hở ra đòn. Võ sĩ Đinh Hạo tung ngay chùm cú đấm với 24 đòn trong thời gian 7 giây. Tôi xin nêu chi tiết cú đấm và thời gian ra đòn, vì đây là dịp để so sánh thú vị về đòn đánh của võ sĩ môn phái Vịnh Xuân quyền.

Lý Tiểu Long cũng là võ sĩ cùng môn phái, nhưng trong một giây có thể kịp tung 9 cú đấm, vậy thì trong khoảng thời gian trên, võ sĩ Lý Tiểu Long sẽ tung một trận mưa đòn lên đến 63 cú vào khắp cơ thể khiến võ sĩ họ Từ không kịp ngước mặt. Đó chỉ là phân tích về mặt số lượng. Còn sức nặng của cú đấm thì nhiều võ sư đã chê cú đấm của Đinh Hạo là quá nhẹ, gãi ngứa võ sĩ họ Từ.

Thời trước, võ sĩ Lý Tiểu Long nổi tiếng với cú đấm được gọi là Nhất thốn quyền, cú đấm này cách mục tiêu chỉ 15 cm và phát ra lực 69 kg, đấm vỡ tấm gỗ mỏng. Chỉ trong tích tắc, Lý Tiểu Long đã kết hợp tất cả các nhóm cơ trên cơ thể để thực hiện cú đấm. Nhưng xem ra thế hệ nối tiếp của Lý Tiểu Long không làm được điều này.

Vậy thì đòn tay nặng kg nhất của môn phái này là bao nhiêu? Thống kê từ trang Thrillist.com cho biết, Lý Tiểu Long ra cú đấm có sức nặng khoảng 160 kg. Nhưng nếu so với võ thuật hiện đại, Mike Tyson có cú đấm lên tới 534 kg. Thời gian ra đòn của Từ Hiểu Đông là trong gần 5 giây tung ra 9 cú đấm. Tốc độ ra đòn rõ ràng là chậm hơn hẳn (nếu Lý Tiểu Long là 45 cú đấm), tuy nhiên, mỗi cú đấm đều được võ sĩ họ Từ vận sức từ hông, vai, ra cánh tay, nên mỗi đòn tay tung ra đều nặng như búa bổ, hất văng đối thủ xuống sàn đài.
 

Không đủ sức nương đòn

Võ sĩ Nguyễn Phi Hùng (võ đường Tấn Hồng, Quảng Ngãi) có lai lịch từng đánh bại võ sĩ đương kim vô địch quốc gia Trần Cường tại sân Tinh Võ Sài Gòn vào năm 1974.

Ông từng phụ trách môn võ thuật tỉnh Nghĩa Bình (Bình Định và Quảng Ngãi chưa tách tỉnh) đào tạo nhiều võ sĩ đi thi đấu quốc tế và mang về huy chương vàng cho Việt Nam; hiện nay là Phó Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam. Có thâm niên hơn 50 năm nghề võ, vì vậy chỉ nhìn lướt qua hình ảnh các võ sư danh tiếng của Trung Quốc tỷ thí với Từ Hiểu Đông là ông đã lắc đầu.

Ở Trung Quốc, võ sư Ngụy Lôi là cao thủ Thái Cực Quyền, giới hâm mộ võ thuật ví ông như thần tượng và kể về Ngụy Lôi với những đòn đánh thần thông, biến hóa. Võ sư danh tiếng này đã nhận lời tỷ thí với Từ Hiểu Đông, đó là quyết định sai lầm của ông. Khi tỷ thí với Từ Hiểu Đông, Ngụy Lôi sử dụng thế thủ giơ 2 tay cao hơn mặt, hơi giống đòn của bọ ngựa, chờ đối phương xông vào thì lập tức nã 2 thanh đao từ trên trời xuống.

tu-hieu-dong132543491
Võ sĩ Từ Hiểu Đông lần lượt đánh bại các cao thủ Trung Quốc.

Nhưng Từ Hiểu Đông không ngần ngại mà xông thẳng vào dưới 2 thanh gươm của Ngụy Lôi đang chờ chực sẵn. Thanh gươm này có thể phát huy tác dụng, nếu có cự ly thích hợp để ra đòn có lực. Nhưng đằng này, võ sĩ họ Từ đã áp sát, áp sát và tấn công không ngừng nghỉ. Từ lúc võ sĩ bò mộng tung cú đấm đầu tiên cho đến khi dừng đấm và đứng lên là 12 giây. Trong khoảng thời gian đó, Ngụy Lôi như người bị sấm sét trên trời phủ xuống vì lãnh trọn 21 cú đấm vào đầu và mặt. Sau trận đại bại này, Ngụy Lôi mất hết danh phận và phải đi làm thuê trong một nhà hàng để kiếm cơm qua ngày.

Võ sư Phan Tấn Cường, phụ trách môn phái Hắc Hổ Ly Sơn ở TP Đà Nẵng nhận xét một cách chua chát “nhìn hình thể là biết không có sức, già rồi; mà yếu thì không nương được đòn, cày ngang với võ sĩ trẻ thì làm sao mà thắng được. Ông cha mình dạy mạnh dùng sức, yếu dùng chước, tức là dùng thế. Võ cổ truyền Việt Nam cũng có những chiêu hạ thủ bất hoàn, phải ra được đòn thì đối thủ mới không xáp tới được liên tục và họ phải chờn”.
 

Khoa học võ thuật

Võ sĩ Nguyễn Phi Hùng từng làm huấn luyện viên trưởng đội boxing trẻ của tỉnh Nghĩa Bình (tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi nhập lại) từ năm 1980 đến năm 1989. Sau khi tách tỉnh, ông quay về Quảng Ngãi và phụ trách mảng thể thao, võ thuật từ đó đến nay. Với con mắt nhà nghề của người từng nghiên cứu võ thuật từ Việt Nam cho đến các nước, khi xem clip tỷ thí, ông cho biết, võ thuật bây giờ phải gắn với khoa học, mọi đòn thế đều phải có ý nghĩa dưới góc độ khoa học.

Nói đến chuyện võ thuật gắn với khoa học, vì đòn đánh của các cao thủ Trung Quốc vẫn mang màu sắc của môn võ cổ truyền, vốn được xem là tinh hoa văn hóa dân tộc.

21-41-26_3_tu_hieu_dong_dng_thch_du_voi_yi_long_de_nht_thieu_lm
Từ Hiểu Đông đang tiếp tục thách đấu với võ sĩ Yi Long, đệ nhất võ Thiếu Lâm của Trung Quốc.

Tuy nhiên, khi võ sĩ thượng đài thì những đòn thế có tính chất biểu diễn đều phải được thay đổi để biến võ cổ truyền thành những đòn đánh thực chiến, nhanh, mạnh, trực tiếp, không màu mè. Có những đòn chủ lực của môn phái cổ truyền trước đây như: chỏ xoay, chỏ lật cũng phải thay đổi. Vì nếu gặp đối thủ bình thường thì đòn này phát huy tác dụng, còn lên đài gặp phải võ sĩ nhà nghề thì khó áp dụng thành công.

Quan sát trận tỷ thí giữa Từ Hiểu Đông và Ngụy Lôi, vấn đề khoa học về võ thuật mà võ sư Nguyễn Phi Hùng đưa ra, rõ ràng đã được võ sĩ họ Từ áp dụng. Đòn đầu tiên là đánh thẳng vào giữa 2 tay của Ngụy Lôi để ép 2 thanh đao lên trời, sau đó áp sát, sát hơn nữa và “nã đại pháo” với 21 cú đấm trùm mặt.

Ngày 18/5, võ sĩ Lữ Cương, môn phái Vịnh Xuân Quyền, dù già hơn võ sĩ họ Từ 10 tuổi, trọng lượng chỉ 50 kg (Từ Hiểu Đông gần 100 kg) nhưng vẫn thách đấu để phục thù. Nhưng võ sĩ này chỉ trụ được 47 giây và bị Từ Hiểu Đông đánh gãy cả mũi. Từ Hiểu Đông hiện nay đã bị xếp hạng công dân hạng D, không được đi máy bay, tàu cao tốc…

(Kiến thức gia đình số 23)

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm