| Hotline: 0983.970.780

Vòi rồng cao trăm mét xuất hiện tại vùng biển Hà Tĩnh

Thứ Tư 18/09/2019 , 15:46 (GMT+7)

Đây là lần thứ 2 hiện tượng vòi rồng xuất hiện trên vùng biển Hà Tĩnh.

Sáng 18/9, nhiều người dân đã dùng điện thoại quay lại được hình ảnh hiện tượng vòi rồng xuất hiện trên khu vực ngoài biển xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).

Theo đó, vòi rồng xuất hiện vào khoảng 7h sáng. Thời điểm này nhiều người dân đứng trên bờ thấy vòi rồng cao hàng chục mét giữa biển, bầu trời lúc này âm u, nhiều mây đen. Hình ảnh vòi rồng sau đó được người dân chia sẻ lên mạng xã hội.

Vòi rồng cao hàng chục mét xuất hiện sáng 18/9 trên vùng biển huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

“Sau thời điểm vòi rồng xuất hiện, trên biển trời mưa rất to. May mắn vòi rồng không vào đất liền nên không gây ảnh hưởng gì”, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Cẩm Nhượng nói.

Trước đó, vào 12h ngày 29/8, hiện tượng vòi rồng cũng xuất hiện khoảng 20 phút tại khu vực cảng Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh.

Cơ quan chức năng nhận định, khả năng vòi rồng xuất hiện từ dưới biển khu vực cảng Vũng Áng sau đó di chuyển lên đất liền, gây nên lốc xoáy khiến hai người bị thương, 42 ngôi nhà bị tốc mái và nhiều cột điện, hoa màu bị hư hỏng nặng tại phường Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất