| Hotline: 0983.970.780

Voi rừng tấn công chốt kiểm lâm

Thứ Tư 08/10/2008 , 10:57 (GMT+7)

Mấy ngày qua, voi rừng xuất hiện và làm hư hại nặng nhiều cơ sở hạ tầng… đặc biệt là chốt gác rừng của huyện đội Đạ Hoai.

Theo tin từ hạt kiểm lâm Đạ Hoai, Lâm Đồng thì mấy ngày qua, voi rừng xuất hiện và làm hư hại nặng nhiều cơ sở hạ tầng… đặc biệt là chốt gác rừng của huyện đội Đạ Hoai.

Rạng sáng 7/10, đàn voi đã tấn công chốt gác rừng của huyện Đội Đạ Hoai, tỉnh Lâm Đồng làm sập tường gạch và bàn ghế, hư hỏng nặng cửa kính. Rất may khi đàn voi tấn công chốt kiểm soát không có người nên không ảnh hưởng đến tính mạng. 

Theo thông tin ban đầu của người dân địa phương, vào hai đêm 6 và 7/10, voi rừng xuất hiện ở khu vực đèo Bảo Lộc thuộc thị trấn Đam Ri, huyện Đạ Hoai vào khoảng 1-3 giờ sáng và ít nhất cũng có 2 con.

Thông tin trên cũng được ông Vũ Xuân Hải, hạt trưởng hạt kiểm lâm Đạ Hoai xác nhận. Ông Hải cũng cho biết vào rạng sáng 7/10 đàn voi mới đến phá các vật dụng của chốt gác của huyện đội Đạ Hoai.

Đội kiểm lâm huyện Đa Hoai cùng các cơ quan chức năng tại Bảo Lộc đã thông báo rộng rãi đến người dân để phòng tránh nguy hiểm mà đàn voi có thể gây ra; Đồng thời cũng báo cáo lên cấp trên để có hướng giải quyết với đàn voi rừng này.

Xem thêm
Gần 6.400 hộ dân huyện Trạm Tấu ký cam kết bảo vệ rừng

YÊN BÁI Các vụ cháy rừng ở Trạm Tấu chủ yếu do bất cẩn của người dân khi xử lý thực bì bằng lửa, vì vậy việc đốt nương làm rẫy đang được quản lý chặt chẽ.

Trồng 33.000 cây xanh tại Vườn quốc gia Xuân Sơn

Các đơn vị trồng mới 33.000 cây, trong đó 3.000 cây bản địa (cây mỡ) và 30.000 cây keo tại vùng đệm của Vườn quốc gia Xuân Sơn.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.