| Hotline: 0983.970.780

Vốn vay giúp thanh niên lập nghiệp

Thứ Bảy 09/07/2016 , 08:05 (GMT+7)

Phong trào đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, thời gian qua được Đoàn thanh niên xã Minh Tiến triển khai thực hiện mang lại nhiều kết quả thiết thực...

Trong những năm qua, cùng với việc vận động Đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia phong trào “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ Quốc”, Huyện đoàn Lục Yên (Yên Bái) còn nỗ lực thực hiện các nội dung trong phong trào "Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp", chú trọng công tác quản lý, phát triển nguồn vốn ủy thác của NHCSXH, tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên vay vốn giải quyết việc làm, phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo.

Những ngày này, gia đình anh Hoàng Văn Thuật, thôn Khuân Pục, xã Minh Tiến đang tất bật thu hoạch dưa hấu, năm nay, nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật đã được hướng dẫn, gia đình anh Thuật thắng lớn. Nhà có 2ha đất ruộng, trước đây anh Thuật chủ yếu trồng lúa nước, lạc, ngô nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Nhận thấy dưa hấu phù hợp với đất cát vùng soi bãi, anh mạnh dạn đi nhiều nơi học hỏi kinh nghiệm, đồng thời chuyển sang trồng dưa hấu.

Sau năm đầu tiên trồng thử nghiệm thành công,  năm 2015, anh được Đoàn thanh niên xã tạo điều kiện cho vay vốn Ngân hàng CSXH số tiền 30 triệu đồng, anh mở rộng diện tích, chịu khó tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm chăm sóc dưa hấu. Không phụ công chăm sóc của anh, trong 2 năm liên tiếp, trung bình mỗi năm gia đình thu được khoảng 20 tấn, với giá bán buôn dao động từ 5.000 - 8.000 đồng/kg, trừ chi phí, thu về trên dưới 70 triệu đồng.

Nhờ được vay vốn NHCSXH đã giúp đoàn viên viên Hoàng Văn Thuật có đời sống ổn định, anh Thuật chia sẻ: “Nhờ Đoàn xã tạo điều kiện cho vay vốn phát triển kinh tế, nên đến nay không những trả nợ được ngân hàng mà còn có nguồn thu nhập ổn định từ cây dưa hấu”.

Phong trào đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, thời gian qua được Đoàn thanh niên xã Minh Tiến triển khai thực hiện mang lại nhiều kết quả thiết thực. Phong trào đã giúp đoàn viên, thanh niên có điều kiện phát triển kinh tế, có việc làm ổn định vươn lên làm giàu chính đáng; góp phần thiết thực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM tại địa phương.

Nhằm tạo điều kiện, hỗ trợ cho thanh niên phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, những năm qua xã đoàn đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên vay vốn phát triển kinh tế gia đình thông qua việc thành lập các dự án giải quyết việc làm. Đến nay, tổng nguồn vốn cho đoàn viên, thanh niên vay đạt trên 6,2 tỷ đồng cho trên 70 hộ đoàn viên thanh niên vay với 6 tổ tiết kiệm vay vốn.

 Cùng với sự hỗ trợ về vốn, đoàn viên, thanh niên còn được định hướng cách thức làm ăn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, giúp thanh niên sử dụng vốn vay hiệu quả, nâng cao đời sống cho thanh niên nông thôn, từ nguồn vốn vay đã có nhiều đoàn viên thanh niên xây dựng được mô hình kinh tế thu nhập cao như mô hình trồng dưa hấu, trồng cam, nuôi dê, trồng rừng…

Anh Nguyễn Đình Văn- Bí thư đoàn xã Minh Tiến cho nói: “Đoàn xã cũng thường xuyên phối hợp các ngành chức năng tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học cho thanh niên nâng cao hiệu quả sản xuất, đồng thời thường xuyên tuyên truyền động viên thanh niên phát huy tốt các mô hình, và tranh thủ những nguồn vốn kịp thời hỗ trợ cho thanh niên phát triển kinh tế trong thời gian tới...”.

Nhờ làm tốt công tác quản lý, phát triển nguồn vốn ủy thác của NHCSXH, tạo điều kiện cho Đoàn viên, thanh niên vay vốn giải quyết việc làm, phát triển kinh tế nên phong trào thanh niên làm kinh tế giỏi, xoá đói giảm nghèo trên địa bàn huyện được đoàn viên, thanh niên tích cực hưởng ứng. Công tác quản lý và sử dụng vốn vay phát huy tốt hiệu quả, đúng mục đích.

Đến nay, Huyện đoàn Lục Yên có 16/24 xã, thị trấn thực hiện ủy thác vay vốn với 62 tổ tiết kiệm vay vốn cho trên 300 lượt hộ đoàn viên thanh niên vay vốn, tổng dư nợ đạt trên 50 tỷ đồng.

Các mô hình tổ nhóm, hội giúp nhau phát triển kinh tế ngày càng phát triển và được nhân rộng, điển hình như: Mô hình trang trại của đoàn viên Hoàng Trung Hiếu, thị trấn Yên Thế; mô hình CLB thanh niên phát triển kinh tế của thôn Hin Lò do đồng chí Dương Văn Thu làm chủ, xã Yên Thắng có mô hình trang trại gà của đoàn viên Nguyễn Văn Mừng, xã Liễu Đô - mô hình nuôi dê sinh sản, cá lồng của anh Lục Văn Hiền...

Nhiều Đoàn xã tuy mới tham gia ủy thác với NHCSXH nhưng đã đạt được những tín hiệu tích cực đối với đoàn viên thanh niên, tiêu biểu như Đoàn xã Mai Sơn, đầu năm 2016, Đoàn xã bắt đầu thực hiện ủy thác với NHCSXH huyện nhưng đến thời điểm này tổng dư nợ đã đạt gần 2 tỷ đồng, nhiều đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã được tiếp cận nguồn vốn vay đã xây dựng được nhiều mô hình kinh tế như trồng rừng, nuôi trâu sinh sản, trồng măng mai…

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện việc ủy thác với NHCSXH cho thanh niên trên địa bàn huyện còn gặp không ít khó khăn. Sau 8 năm ký kết thực hiện ủy thác với NHCSXH huyện, đến nay toàn huyện mới có 16 cơ sở đoàn tham gia, còn 8 đoàn xã vì những nguyên nhân khác nhau nên chưa thực hiện được ủy thác tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên vay vốn, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Bí thư huyện đoàn Hoàng Trung Chinh cho biết: “Để từng bước khắc phục những khó khăn đó, Huyện đoàn đặc biệt quan tâm đến công tác định hướng khởi nghiệp và lập nghiệp cho thanh niên. Gắn với chương trình thực hiện công tác của từng tháng để xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc thường xuyên đối với các cơ sở Đoàn ký hợp đồng ủy thác với NHCSXH, các Tổ tiết kiệm và vay vốn thu nợ đến hạn; chỉ đạo các cơ sở đôn đốc, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn, phấn đấu 100% cơ sở Đoàn tham gia thực hiện ủy thác với NHCSXH…”

Các hoạt động đồng hành cùng thanh niên lập thân, lâp nghiệp của Huyện đoàn Lục Yên với NHCSXH huyện trong thời gian qua là cầu nối để tổ chức đoàn đến gần hơn với thanh niên, giúp họ vững tin phát triển kinh tế, góp phần tạo công ăn việc làm tại quê nhà, hạn chế tình trạng thanh niên thất nghiệp, thiếu việc làm, chăm lo phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo và chung tay cùng chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới.

Xem thêm
Hơn 15 tỷ USD sản phẩm nông nghiệp đã được xuất khẩu

Lũy kế tới 15/4, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nghiệp của Việt Nam đã đạt hơn 15 tỷ USD. Trong đó, có 6 mặt hàng đạt giá trị tỷ USD.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên

Chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên 2024 sẽ được tổ chức tại TP Nha Trang từ ngày 23 – 24/5.

Bình luận mới nhất