| Hotline: 0983.970.780

Vòng xòe 5.000 người tạm dừng đăng ký kỷ lục thế giới

Chủ Nhật 15/09/2019 , 12:12 (GMT+7)

Ban tổ chức quyết định dừng đăng ký Hồ sơ Kỷ lục Guinness Thế Giới, vẫn tổ chức màn Đại Xòe trong khuôn khổ Lễ Hội theo thông lệ hàng năm.

Vòng xòe 2013 lập kỷ lục lớn nhất Việt Nam.

Trong thông cáo báo chí của UBND tỉnh Yên Bái gửi các cơ quan báo chí chính thức cho biết vòng xòe 5.000 người tổ chức lúc 20h ngày 20/9/2019 tại sân vận động TX. Nghĩa Lộ dự kiến đăng ký kỷ lục thế giới, tuy nhiên do nhiều yếu tố mà tỉnh Yên Bái không đáp ứng được nên đã dừng nộp hồ sơ đăng ký kỷ lục thế giới.

Thông cáo viết: “Màn Đại Xòe năm nay được mở rộng với số lượng người tham gia lên đến 5.000 nhân dân, nghệ nhân và du khách. Vì vậy, BTC Lễ hội dự kiến gửi hồ sơ đăng ký tới Tổ chức Kỷ lục thế giới (The Guinness World Records) nhằm giới thiệu nghệ thuật Xoè cổ và quảng bá điệu múa dân gian, dân vũ của đồng bào dân tộc Thái-Tây Bắc ra thế giới.

Tuy nhiên trong quá trình chuẩn bị hồ sơ; sau khi cân nhắc và xem một số yêu cầu và điều kiện của Tổ chức Kỷ lục Thế giới (The Guinness World Records), BTC quyết định dừng đăng ký Hồ sơ Kỷ lục Guinness Thế Giới, mà vẫn tổ chức màn Đại Xòe trong khuôn khổ Lễ Hội cho nhân dân và du khách theo thông lệ hàng năm”.

Ông Lò Văn Biến (phải), người sưu tầm 6 điệu xòe cổ.

Xòe Thái là sinh hoạt cộng đồng của dân tộc Thái tổ chức sau mỗi mùa gặt, khi bản làng có lễ hội, gia đình có tiệc tùng, đám cưới… được nghệ nhân là Lò Văn Biến sưu tầm truyền dạy cho cháu con, nhằm gìn giữ nét văn hóa truyền thống của cha ông và tổ chức biểu diễn từ năm 1995 khi TX. Nghĩa Lộ được tái lập.

Với 6 điệu xòe cổ: Khắm khăn mơi lẩu, Phá xí, Nhôm khăn, Đổn hôn, Khắm khen, Ỏm lọm tốp mư.

Các vũ nữ trước khi vào vòng xòe.

Năm 2012 TX. Nghĩa Lộ chính thức tổ chức vòng đại xòe, năm 2013 màn đại xòe được Tổ chức Guinness Việt Nam công nhận là “Màn xoè cổ lớn nhất Việt Nam” với sự tham gia của 2.013 nghệ nhân và diễn viên quần chúng.

 Hiện nay, xòe Thái không còn là sinh hoạt của dân tộc Thái đen Mường Lò, mảnh đất tổ của người Thái đen (đin pẩu pú- đất tổ tiên) mà của nhiều dân tộc khác nhau vùng Tây Bắc được tổ chức trong các dịp lễ hội, tết đến xuân về.

Du khách cùng vào vòng xòe.

Vòng đại xòe là sản phẩm du lịch trung tâm của Lễ hội Văn hóa- Du lịch Mường Lò, là đặc sản văn hóa Tây Bắc. Tháng 3/2019 tỉnh Yên Bái đã lập hồ sơ “Nghệ thuật xòe Thái” nộp tổ chức UNESCO đề nghị công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể thế giới.

Khách nước ngoài cũng tham gia xòe.

Thông cáo cho biết: Nội dung, hình thức, quy mô, thời gian tổ chức các hoạt động của “Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò và khám phá Danh thắng Quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải 2019” không thay đổi so với kế hoạch.

Trước đó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái có văn bản số 907/CV-BTGTU thông báo dừng đăng ký màn đại xòe lớn nhất thế giới. 

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm