| Hotline: 0983.970.780

VQG Cát Tiên sẽ là Di tích Quốc gia đặc biệt

Thứ Năm 02/08/2012 , 10:19 (GMT+7)

Sau khi các địa phương này hoàn thành hồ sơ, chứng liệu liên quan đến VQG Cát Tiên thì nơi đây sẽ trở thành Di tích Quốc gia đặc biệt.

Ngày 31/7, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có văn bản gửi các tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng và Bình Phước (nơi Vườn Quốc gia Cát Tiên đóng chân) yêu cầu các địa phương này cần phối hợp, khẩn trương nghiên cứu, tập hợp tư liệu lịch sử khoa học để lập hồ sơ Di tích Quốc gia đặc biệt cho VQG Cát Tiên.

Như vậy, sau khi các địa phương này hoàn thành hồ sơ, chứng liệu liên quan đến VQG Cát Tiên thì nơi đây sẽ trở thành Di tích Quốc gia đặc biệt. Bên cạnh đó, Bộ VHTT-DL cũng đề nghị các tỉnh nói trên cần khẩn trương triển khai kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hậu Giang được phân bổ 200 tỷ đồng xử lý sạt lở bờ sông

Tỉnh Hậu Giang đang tập trung đẩy nhanh tiến độ hai dự án xử lý sạt lở đất, làm kè chống sạt lở bờ sông với tổng vốn đầu tư 200 tỷ đồng.