| Hotline: 0983.970.780

VRG khai mạc hội thi thợ giỏi năm 2014

Thứ Hai 15/12/2014 , 09:35 (GMT+7)

Ngày 14/12, tại vườn cây NT Tân Hưng (Cty CP Cao su Phước Hòa) đã long trọng diễn ra lễ khai mạc Hội thi thợ giỏi thu hoạch mủ ngành cao su năm 2014.

Tổng cộng có 38 đoàn tham gia hội thi, trong đó có 34 đơn vị trực thuộc Tập đoàn CNCS VN (VRG) và 4 đơn vị ngoài ngành (Binh đoàn 15, Binh đoàn 16, Cty 1/5 Tây Ninh, Cty Bò sữa TP.HCM).

Ngoài ra, còn có 3 đoàn thí sinh người Lào và Campuchia đến từ Cty CP CS Dầu Tiếng - Việt Lào, Cty CP CS Quasa, Cty CP CS Tân Biên - Kampong Thom.

Đến tham dự hội thi có ông Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT; Tiến sĩ Abdul Aziz S.A Kadit, Tổng Thư ký Hiệp hội Nghiên cứu và Phát triển Cao su Quốc tế; ông Mai Đức Chính, PCT Tổng LĐLĐ VN cùng lãnh đạo VRG.

Ông Lê Minh Châu, Phó TGĐ VRG, Trưởng BTC phát biểu: “Đến nay, Hội thi không chỉ gói gọn trong phạm vi VRG mà được mở rộng ra các đơn vị thuộc các thành phần khác trong cả nước, nó thực sự đã trở thành một ngày hội truyền thống của công nhân cao su.

Qua đó phát hiện bồi dưỡng công nhân giỏi để nhân rộng điển hình, trở thành những hạt nhân trong lĩnh vực khai thác mủ tại cơ sở".

Ông Lê Quốc Doanh đánh giá: “211 thí sinh hôm nay là hạt nhân của phong trào luyện tay nghề - thi thợ giỏi, là hạt nhân gắn bó tâm huyết với các đơn vị. Bộ NN-PTNT đánh giá cao Hội thi của VRG, đây là dịp gặp gỡ tranh tài của thợ giỏi. Một trong những yếu tố quan trọng góp phần tăng NS, xây dựng vườn cây cao su bền vững.

Ngành cao su, đặc biệt là VRG đóng vai trò nòng cốt trong việc góp phần phát triển KT-XH, xóa đói giảm nghèo, xây dựng tình đoàn kết hữu nghị với các nước bạn. Trong các năm tới, chắc chắn VRG sẽ tiếp tục phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững”.

Được biết, mỗi thí sinh tham gia hội thi sẽ nhận được 2,5 triệu đồng tiền thưởng. Theo BTC, các thí sinh về dự thi đều là thợ giỏi, vì vậy phần thưởng cho các thí sinh có giá trị như nhau, không phân biệt giữa chính thức và dự bị. Số tiền thưởng được trích từ tiền tài trợ của 25 đơn vị, với tổng số lên đến 1 tỷ 136 triệu đồng.

Xem thêm
Thả 4,7 triệu con tôm giống ra biển Gành Hào

Bạc Liêu Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Lễ hội Nghinh Ông huyện Đông Hải lần thứ XXI năm 2024.

Bộ đội Biên phòng vận động chủ tàu đánh số tạm thời với tàu cá '3 không'

Bà Rịa - Vũng Tàu Trong ngày 9 và 10/4, Đồn Biên phòng Bình Châu đã tổ chức tuyên truyền về phòng, chống khai thác IUU cho các ngư dân trên địa bàn.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm