| Hotline: 0983.970.780

VRG ký thỏa ước lao động tập thể

Thứ Sáu 28/03/2014 , 06:42 (GMT+7)

Căn cứ khả năng nguồn quỹ phúc lợi người sử dụng lao động sẽ hỗ trợ thêm cho NLĐ 1 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động khi nghỉ hưu.

Đây là một nội dung quan trọng trong thỏa ước lao động tập thể (viết tắt TƯLĐTT) của ngành cao su được ký kết giữa Công đoàn ngành cao su và Tập đoàn Công nghiệp cao su VN (VRG) tại Hội nghị đại biểu người lao động (NLĐ) VRG ngày 27/3 tại TP.HCM trước sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hà Công Tuấn.

Theo thỏa ước này, căn cứ khả năng nguồn quỹ phúc lợi người sử dụng lao động sẽ hỗ trợ thêm cho NLĐ 1 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động khi nghỉ hưu.

Căn cứ vào kết quả SXKD và lợi nhuận hằng năm người sử dụng lao động sẽ phấn đấu chi thưởng cho NLĐ tối thiểu 1 tháng lương thực nhận.

Nếu NLĐ yêu cầu nghỉ phép năm, nhưng người sử dụng lao động không sắp xếp được thời gian nghỉ phép do yêu cầu công việc, thì ngoài tiền lương phải trả theo quy định, người sử dụng lao động thanh toán bằng tiền theo chế độ lương ngoài giờ cho những ngày NLĐ không được nghỉ phép...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính nhấn mạnh, việc VRG tổ chức tốt hội nghị NLĐ ở các DN trực thuộc và Tập đoàn đã phát huy được quyền dân chủ của NLĐ. Công đoàn ngành phải xây dựng quy chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện TƯLĐTT để bảo đảm NLĐ được hưởng những lợi ích cao hơn luật định.

Xem thêm
Bà Nguyễn Huyền Anh làm Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh

QUẢNG NINH Ngày 16/4, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Trữ nước sông Hà Thanh, cấp nguồn vùng Nam Phù Mỹ

Với 164 hồ chứa và 31 đập chính trên sông, hệ thống thủy lợi của Bình Định đã khá hoàn chỉnh, nhưng vẫn còn những ‘lỗ hổng’ mà tỉnh này đang nỗ lực lấp đầy…