| Hotline: 0983.970.780

VTC 16 tri ân đối tác và các chuyên gia

Chủ Nhật 01/02/2015 , 22:15 (GMT+7)

Ngày 31/1, tại Hà Nội, kênh Truyền hình Nông nghiệp-Nông thôn (VTC 16) đã tổ chức buổi gặp mặt tri ân đối tác, các chuyên gia gắn bó với đơn vị một năm qua.

Bà Lê Thị Huyền Trang, Phó Ban biên tập kênh VTC 16 cho biết, từ khi ra đời (tháng 4/2010) đến nay, VTC 16 đã hoàn thiện việc phát sóng liên tục 18 giờ/ngày. Nội dung các chương trình đa dạng từ chính sách vĩ mô, văn hóa giải trí, phổ biến khoa học kỹ thuật.

Bốn năm qua, VTC 16 đã liên tục tự đổi mới, xây dựng nhiều chương trình thiết thực, đồng hành cùng người nông dân. Điển hình là chương trình "Hỏi đáp trong ngày", phát liên tục 2 chương trình/ngày trong cả tuần. Bên cạnh đó, chương trình "Hãy hỏi để biết" cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của những người làm nông nghiệp.

PGS.TS Phạm Ngọc Thạch (Học viện Nông nghiệp VN), chuyên gia “ruột” của VTC 16 cho rằng, từ khi ra đời, kênh truyền hình NN-NT đã giúp cho bà con SX và đặc biệt can thiệp nhanh chóng, hiệu quả tình trạng bệnh thủy sản cũng như cây trồng, vật nuôi. 

Nhà báo Trịnh Bá Ninh, Phó TBT Báo NNVN chia sẻ: "VTC 16 đã dũng cảm chọn con đường nông nghiệp, nhưng đã dũng cảm thì phải tạo sự khác biệt hơn nữa. Đã làm nông nghiệp là phải nông nghiệp hơn nữa. Nếu không sẽ đi trên vết chân của người khác. Kênh VTC 16 phải nói với tất cả mọi người rằng ngành nông nghiệp vẫn vô cùng quan trọng. Năm 2015, nhiều DN lớn bắt đầu đầu tư vào nông nghiệp.

Chúng ta có thể hy vọng vấn đề VSATTP sẽ được cải thiện dần. Trong 4 – 5năm nữa, hy vọng sẽ tạo được những chuỗi thực phẩm sạch. Kênh VTC 16 nên cổ vũ cho các DN vì họ có tiềm lực. Họ chính là đầu tàu để quy tụ nông dân SX”.

11-03-26_3
Ký kết biên bản ghi nhớ chương trình Khởi nghiệp

Bà Nguyễn Kha Thoa, PGĐ Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, Trưởng ban VTC 16 cho rằng, sự tin tưởng, kỳ vọng của bà con nông dân dành cho kênh như ngày hôm nay có phần đóng góp rất lớn của các chuyên gia. Năm 2015, tròn 5 năm VTC 16 lên sóng, những người làm chương trình kỳ vọng sẽ phát triển nội dung hơn nữa, phục vụ tối đa nhu cầu thông tin của người dân. Những số đầu tiên của hai chương trình là "Hỏi biết trên đồng" và "Khởi nghiệp" cũng đã được VTC 16 chính thức phát sóng.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dông lốc liên tiếp ở Yên Bái làm 150 nhà dân bị sập đổ

Mưa lớn, kèm theo dông lốc, gió giật mạnh trong đêm 19, rạng ngày 20/4 làm 2 người bị thương và hơn 150 ngôi nhà ở tỉnh Yên Bái bị thiệt hại, sập đổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm