| Hotline: 0983.970.780

Vụ 5 chiến sĩ Hải quân hy sinh: Hoàn toàn có căn cứ công nhận liệt sỹ

Thứ Sáu 19/12/2014 , 10:50 (GMT+7)

Trao đổi với NNVN, Đại tá Nguyễn Bá Bình, Chính ủy lữ đoàn 83, vùng 3 Hải quân cho biết, 5 chiến sĩ hy sinh trong vụ lật xe ngày 16/12 hoàn toàn có căn cứ công nhận liệt sỹ.

Theo vị Chính ủy, 5 chiến sĩ này hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Đắk Pre lại là địa phương khó khăn bậc nhất trên địa bàn.

Căn cứ vào đó, Lữ đoàn sẽ đề xuất lên Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng xét công nhận liệt sỹ cho 5 trường hợp này.

Gia đình mỗi chiến sĩ hy sinh đã được Bộ quốc phòng, quân chủng Hải quân và một số đơn vị hảo tâm hỗ trợ số tiền trên 180 triệu đồng. Đại tá Nguyễn Bá Bình cũng cho biết, hiện sức khỏe 4 chiến sĩ bị thương đã dần ổn định.

Tối 18/12, thi hài đồng chí hạ sỹ Nguyễn Thế Vinh (sn 1995) đã về tới quê nhà tại thôn Lam Cầu 2, xã An Hiệp (Quỳnh Phụ – Thái Bình).

Gia đình, bè bạn đón thi hài chiến sĩ trẻ trong nước mắt, tiếng nấc nghẹn. Ông Đỗ Đắc Hồng Phó Chủ tịch UBND xã An Hiệp, trưởng ban tổ chức tang lễ cho biết, 14h ngày 19/12, thi hài chiến sĩ Nguyễn Thế Vinh sẽ được án táng tại nghĩa trang nhân dân thôn Lam Cầu 2.

Hạ sỹ Nguyễn Thế Vinh nhập ngũ tháng 9/2013 tại Lữ đoàn 83, vùng 3 Hải quân. Vinh là con cả trong gia đình, dưới vinh còn một em trai 8 tuổi. Mẹ Vinh, bà Nguyễn Thị Miến bị ung thư vòm họng, phải đi xạ trị cách đây một năm. Thời điểm bà Miến phát hiện bị ung thư, Vinh nhập ngũ được tròn 3 tháng.

Ông nội Nguyễn Văn Trắm, năm nay ngoài 80 tuổi, sức khỏe yếu. Từ chiều 18/12, lãnh đạo xã đã cắt cử trạm trưởng trạm y tế An Hiệp túc trực tại gia đình, đảm bảo sức khỏe cho ông Trắm và gia đình. Ông Đỗ Đắc Hồng cho biết, hiện chính quyền địa phương đã thống nhất hỗ trợ gia đình hạ sỹ Vinh số tiền 3 triệu đồng.  

Cũng trong đêm 18/12, thi hài đồng chí Lưu Văn Cường (SN 1992) cũng đã được đưa về quê nhà tại thôn Bình Minh xã Kim Trung (Hưng Hà – Thái Bình). Chiều 19/12, gia đình và đơn vị an táng đồng chí Lưu Văn Cường tại nghĩa trang quê nhà.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.