| Hotline: 0983.970.780

Vụ 6.000m2 đất thủy lợi bị 'nuốt' ở huyện Mỹ Lộc: Chủ tịch huyện hứa sẽ xử lý!

Thứ Hai 07/01/2019 , 14:01 (GMT+7)

Ngày 4/1, Báo NNVN phản ánh về việc gần 6.000m2 đất của trạm bơm Hữu Bị đang bị sử dụng sai mục đích, trái pháp luật.

14-24-32_49212734_2152954378094596_4067394433732050944_n
Công trình xây dựng trái phép tại khu đất thuộc hành lang bảo vệ trạm bơm Hữu Bị

Từ năm 2006, UBND tỉnh Nam Định đã có văn bản số 207 chỉ đạo địa phương giải tỏa, cưỡng chế, hoàn trả lại mặt bằng như ban đầu. Tuy nhiên, từ đó đến nay, UBND xã Mỹ Trung (huyện Mỹ Lộc) không thực hiện. Các công trình sai phạm vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt.

Về vấn đề này, trao đổi với PV, ông Nguyễn Việt Dũng, Chủ tịch huyện Mỹ Lộc cho biết: “Việc này đã xảy ra từ lâu do nhiều nguyên nhân. Về trách nhiệm của huyện, tôi đang chỉ đạo, song phải chờ các Sở, ngành và Cty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà cùng vào cuộc thì mới giải quyết được”. Ông Dũng cũng khẳng định tới đây sẽ tổ chức hội nghị để bàn giải quyết việc này. Kết quả thế nào sẽ thông tin để phóng viên nắm được.

Trả lời câu hỏi vì sao suốt hơn 2 năm qua, chính quyền xã Mỹ Trung phớt lờ chỉ đạo của tỉnh và huyện, không tổ chức giải tỏa, cưỡng chế các công trình vi phạm, ông Mai Đình Thân, Chủ tịch UBND xã Mỹ Trung nói: "Năm 2016, khi UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo, lúc đó là thời điểm nhạy cảm, phức tạp vì đang bầu cử. Bởi vậy UBND xã Mỹ Trung đã có ý kiến với UBND huyện Mỹ Lộc dừng xử lý để giải quyết sau.

Đến năm 2017, cả hệ thống chính trị lại tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, nên cũng không triển khai được (vì cần sự ủng hộ của nhân dân, nếu cưỡng chế sẽ mất đổn định an ninh trật tự)".

Đến tháng 3/2018, khi xã Mỹ Trung về đích và đón danh hiệu NTM. Và từ tháng 6/2018 đến nay, UBND xã đã nhiều lần mời các hộ dân có công trình vi phạm lên để vận động giải quyết, nhưng các hộ dân không đồng ý giải tỏa với lý do đã đầu tư rất lớn vào đó, yêu cầu UBND xã Mỹ Trung phải bồi thường.

Xã không có kinh phí để bồi thường nên phải làm trình tự từng bước theo quy định của pháp luật. Dù đã thành lập đoàn xuống các hộ dân để động viên tháo dỡ nhưng đến giờ phút này việc kiên trì vận động không có kết quả, chính quyền buộc phải cưỡng chế.

Ông Thân cho biết, đến chiều cùng ngày (4/1/2018) sẽ hoàn thành báo cáo về phương án cưỡng chế để gửi các phòng chuyên môn của huyện thẩm định, tư vấn, tạo điều kiện hỗ trợ. Và chắc chắn phải một thời gian nữa mới tổ chức cưỡng chế, giải phóng mặt bằng được.

Một lãnh đạo Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN-PTNT) cho biết, sẽ tiếp tục có văn bản đề nghị UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo, đôn đốc các Sở, ban, ngành và chính quyền địa phương xử lý dứt điểm vấn đề này, không để tài sản của nhà nước bị sử dụng trái mục đích, uy hiếp công trình trạm bơm Hữu Bị.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất