| Hotline: 0983.970.780

Vụ thiếu nữ 17 tuổi bị nhóm thanh niên hành hung: Để dằn mặt tình địch

Thứ Năm 13/08/2020 , 14:17 (GMT+7)

Trưa 13/8, đại diện Công an xã Phước Sơn, cho biết đã hoàn tất hồ sơ, chuyển Cơ quan CSĐT Công an huyện vụ thiếu nữ 17 tuổi bị nhóm thanh niên hành hung.

Hình ảnh cháu Th. bị đánh đập, hành hung. Ảnh cắt từ clip.

Hình ảnh cháu Th. bị đánh đập, hành hung. Ảnh cắt từ clip.

Theo Công an xã Phước Sơn (huyện Tuy Phước, Bình Định), tham gia vào vụ hành hung, nhục mạ thiếu nữ tên Tr.Đ.Th. (17 tuổi) ở khu vực 6, phường Quang Trung (TP Quy Nhơn, Bình Định), tại xã Phước Sơn có 3 đối tượng. Đó là: Đoàn Thị Thùy Ngân (SN 2004) ở thôn Phụng Sơn, Khổng Văn Hào (SN 2005) ở thôn Mỹ Cang và Nguyễn Thị Mỹ Hằng (SN 2004).

Sau khi sự việc xảy ra 1 hôm, sáng ngày 10/8, Công an xã Phước Sơn đã mời 3 đương sự kể trên về trụ sở để lấy lời khai ban đầu, tuy nhiên, Nguyễn Thị Mỹ Hằng đã bỏ trốn. Đến chiều hôm qua (12/8), Công an xã Phước Sơn đã liên lạc được với Hằng và đối tượng này đến làm việc với cơ quan chức năng.

Theo vị đại diện Công an xã Phước Sơn, nguyên nhân dẫn đến vụ việc nói trên là do mâu thuẫn tình cảm yêu đương.

Sau khi phát hiện Tr.Đ.Th. nhắn tin tán tỉnh bạn trai của mình, do ghen tức, nên Ngân nhờ 1 thanh niên tên Tiến ở xã Phước Thuận (huyện Tuy Phước) xuống Quy Nhơn chở Tr.Đ.Th. lên nhà Ngân để nói chuyện.

Lúc ấy ba mẹ Ngân đều đã đi làm đồng, nên Ngân và nhóm thanh niên nói trên đóng cửa lại và xúm nhau đánh Th. để dằn mặt tình địch. Trong khi Th. bị đánh thì 2 thanh niên Đức và Hào dùng điện thoại quay clip.

20 giờ tối 9/8, Đức tung 3 đoạn clip quay cảnh đánh đập Th. lên mạng xã hội Facebook. Sáng 10/8, xác định các đối tượng tham gia vụ hành hung qua trang mạng, Công an xã Phước Sơn đã mời các đượng sự nói trên lên lấy lời khai ban đầu.

“Sau khi nhóm thanh niên chở Th. trả về nhà, Th. kể chuyện mình bị hành hung, nhục mạ lại với ba là anh Trần Quốc Việt. Sau đó anh Việt chở Th. lên lại nhà Ngân và gặp nhóm thanh niên kia. Vì bức xúc nên anh Việt có đánh nhóm thanh niên mấy bạt tai. Sau khi anh Việt về, nhóm thanh niên có gọi điện hăm dọa anh Việt”, vị đại diện Công an xã Phước Sơn, cho biết.

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất