| Hotline: 0983.970.780

Vụ cá Nam 2013: Thắng lợi trong khó khăn

Thứ Tư 16/10/2013 , 10:37 (GMT+7)

Tại TP Rạch Giá (Kiên Giang), Bộ NN-PTNT đã tổ chức hội nghị Tổng kết khai thác cá vụ Nam 2013, triển khai vụ Bắc 2013-2014...

* Sớm đưa Quỹ tái tạo & phát triển NLTS vào hoạt động

Tại TP Rạch Giá (Kiên Giang), Bộ NN-PTNT đã tổ chức hội nghị Tổng kết khai thác cá vụ Nam 2013, triển khai vụ Bắc 2013-2014 với sự tham dự của đại diện 28 tỉnh, thành ven biển từ Quảng Ninh trở vào.

Theo báo cáo của Tổng cục Thủy sản, mặc dù vụ cá Nam 2013 ngư dân gặp rất nhiều khó khăn, thời tiết diễn biến bất thường (có 9 cơn bão), giá dầu tăng gây ảnh hưởng đến hoạt động khai thác… nhưng kết quả đã đạt được rất tích cực, nguồn lợi cá nổi xuất hiện nhiều, một số nghề năng suất và sản lượng ổn định.

Tổng sản lượng khai thác đạt 1.533 ngàn tấn, đạt 104,24% kế hoạch. Trong khi sản lượng khai thác biển tăng (tăng 5,03% so cùng kỳ) thì sản lượng khai thác thủy sản nội địa lại giảm mạnh (giảm 18,8%).

Nhiều tỉnh có kết quả khai thác tăng so với năm 2012 như: Bình Thuận (tăng 14,9%), Thái Bình (10,4%), Nghệ An (7,4%), Ninh Bình, Quảng Bình (7,2%)… Nhưng cũng có nhiều tỉnh không đạt kế hoạc đề ra (Quảng Nam, Ninh Thuận, Bạc Liêu, Tiền Giang…).

Ông Đào Hồng Đức, Cục trưởng Cục KT-BVNLTS cho biết, kết quả khai thác vụ cá Nam đạt thắng lợi là nhờ phát huy tối đa năng lực các đội tàu khai thác dưới hình thức tổ chức SX chủ yếu là thành lập tổ, đội, tập đoàn, HTX… và liên kết dịch vụ hậu cần nghề cá trên biển.


Phân loại cá tại cảng Tắc Cậu (Kiên Giang)

Công tác chỉ đạo SX gắn liền với tổ chức lại SX, kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân ổn định SX trước những biến động về giá nhiên liệu, vật tư, giá bán sản phẩm… Nhiều hình thức khai thác mới, bảo quản hải sản tiên tiến đã được ngư dân áp dụng thành công, mang lại hiệu quả cao.

Ông Trần Chí Viễn, PGĐ Sở NN-PTNT Kiên Giang cho biết, toàn tỉnh có 10.410 tàu được cấp phép khai thác, trong đó tàu có công suất từ 90CV trở liên là 3.867 chiếc.

Vụ cá Nam 2013 ngư dân gặp nhiều khó khăn do giá dầu tăng, thiếu lao động… Tình trạng ngư phủ ứng tiền trước nhưng đến khi tàu xuất bến lại bỏ trốn, gây khó khăn cho chủ tàu. Kiên Giang cũng là địa phương đầu tiên trên cả nước đưa tàu cá đi Indonesia khai thác hợp pháp với 8 chiếc, kết quả bước đầu rất khả quan.

Ông Viễn đề nghị: “Bộ NN-PTNT quan tâm hơn nữa cho công tác khuyến ngư trong khai thác hải sản, ưu tiên cho việc tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, khuyến khích sử dụng vật liệu mới để đóng, cải hoán vỏ tàu, hỗ trợ kinh phí để tăng chất lượng sản phẩm khai thác. Đồng thời sớm đưa Quỹ tái tạo & phát triển NLTS vào hoạt động, trong đó có thể chọn Kiên Giang là tỉnh để thí điểm”.

PGĐ Sở NN-PTNT Bình Định Nguyễn Hữu Hào cho biết, thời gian qua nhiều tàu cá làm nghề câu mực, lưới rê của Bình Định chuyển sang nghề câu cá ngừ đại dương, sản lượng đầu vụ đạt khá cao, trung bình đạt khoảng 2 tấn/tàu/chuyến.

Tuy nhiên, do giá đầu vụ khá thấp, dao động từ 40.000 - 50.000 đ/kg nên hiệu quả không cao. Đến cuối vụ giá cá ngư tăng lên 90.000 đ/kg nên ngư dân khá phấn khởi, tăng cường bám biển, không có hiện tượng tàu cá nằm bờ.

Vụ cá Bắc 2013-2014, các đại biểu nhận định ngư dân sẽ gặp nhiều khó khăn, thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, giá dầu và các nhu yếu phẩm phục vụ SX vẫn ở mức cao và có xu hướng tăng. Do đó, công tác chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn SX của các cơ quan quản lý từ Trung ương đến địa phương là rất cần thiết.

Trong đó, tập trung nâng cao hiệu quả dự báo ngư trường, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Tổ chức lại SX theo đề án tái cấu trúc trong lĩnh vực khai thác thủy sản. Tích cực triển khai các biện pháp bảo quản, giảm tổn thất sau thu hoạch, mở rộng hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ khai thác…

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Vũ Văn Tám đánh giá cao nỗ lực của các địa phương, ngư dân đã có nhiều cố gắng trong khai thác cá vụ Nam 2013, giúp ngành đạt kế hoạch đề ra. Dù thời tiết diễn biến phức tạp, bão liên tục xảy ra nhưng các địa phương không để xảy ra thiệt hại lớn trên biển, giúp ngư dân yên tâm sản xuất.

Trung tâm Dự báo ngư trường khai thác hải sản (Viện Nghiên cứu Hải sản) đi vào hoạt động đã giúp ngư dân nắm bắt thông tin, khai thác hiệu quả hơn. Tuy nhiên, hoạt động khai thác trên biển vẫn còn nhiều khó khăn, tranh chấp ngư trường giữa các vùng biển giáp ranh diễn biến ngày càng phức tạp. Việc liên kết SX, dịch vụ hậu cần nghề cá trên biển tuy có phát triển nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của ngư dân.

Về kế hoạch khai thác cá vụ Bắc 2013-2014, Thứ trưởng yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước, địa phương cần nắm sát thực tiễn, triển khai các chính sách hỗ trợ, các đề án, mô hình hiệu quả giúp ngư dân an tam bám biển, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nâng cao năng lực cũng như tầng suất dự báo ngư trường để cung cấp thông tin cho ngư dân.

Sớm triển khai Quỹ tái tạo và phát triển NLTS, trong đó Kiên Giang sẽ là một trong những tỉnh được chọn để thí điểm. Tăng cường hợp tác quốc tế, đưa tàu cá đi khai thác hợp pháp, tránh tình trạng tàu cá bị nước ngoài bắt giữ.

Xem thêm
Nuôi trâu, bò vỗ béo gặp khó khi giá xuống thấp

Trước tình trạng giá trâu, bò thịt giảm, các hộ nuôi vỗ béo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh điều chỉnh giảm số lượng nuôi, có hộ thậm chí tạm dừng.

Điều trị, làm đẹp cho thú cưng: Đã học rồi còn phải học thêm

Thú cưng đưa vào các phòng khám thú y điều trị được siêu âm, X quang để chẩn đoán bệnh như người nên nhân viên phòng khám phải được đào tạo bài bản.

Lúa đông xuân thắng lớn, giá tăng 2.000 đồng/kg so với năm trước

Lúa đông xuân năm nay tại Trà Vinh được mùa, hiện giá lúa cũng đang ở mức cao, tăng khoảng 2.000 đồng/kg so với vụ đông xuân năm trước.

Đồng Nai hướng tới cơ giới hóa đồng bộ trong trồng trọt

Cơ giới hóa trong trồng trọt ở Đồng Nai đã có nhiều thành tựu nhưng chưa đồng bộ. Tỉnh này đang hướng tới việc cơ giới hóa đồng bộ trong thời gian tới.