| Hotline: 0983.970.780

Vụ 'cả nhà làm quan' ở Huế: Bí thư Huyện ủy lên làm trưởng ban Dân tộc

Thứ Bảy 29/07/2017 , 19:27 (GMT+7)

Ngày 29/7, thông tin từ Tỉnh ủy tỉnh TT-Huế cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã điều động ông Hồ Xuân Trăng, tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện A Lưới đến giữ chức Trưởng ban Dân tộc tỉnh.

11-13-04_nh
Ông Hồ Xuân Trăng (Thứ hai, từ trái qua)  (Ảnh: Khám phá Huế)

Cùng với đó, Ban Thường vụ ủy Tỉnh TT-Huế cũng đã điều động bà Nguyễn Thị Sửu - Trưởng ban Dân tộc tỉnh - đến công tác tại Huyện ủy A Lưới, bà Sửu được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy A Lưới, giữ chức Bí thư Huyện ủy A Lưới nhiệm kỳ 2015-2020.

Việc điều động này theo quyết định số 862-QĐ/TU và 863-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế về việc điều động cán bộ, do ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy TT-Huế ký có hiệu lực kể từ ngày 1/8/2017.

Trước đó, dư luận tại tỉnh TT-Huế xôn xao việc nhiều cơ quan ban ngành của huyện A Lưới (TT-Huế) có nhiều người giữ chức lãnh đạo chủ chốt là người họ hàng. Cụ thể, Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện, Hồ Thanh Hà - Phó trưởng Phòng Tài chính, Nguyễn Nam Sinh - Phó trưởng Công an huyện đều là em “cột chèo” của ông Hồ Xuân Trăng (Bí thư huyện ủy). Bà Lê Thị Thêm - Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện - là vợ ông Trăng và là chị ruột của ông Hùng, Hà, Sinh.

Trước thông tin phản ánh, Bộ Nội vụ đã vào cuộc làm rõ và sau đó tỉnh TT-Huế đã hủy quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm trả về đơn vị cũ đối với ông Hồ Thanh Hà, Phó trưởng Phòng Tài chính huyện A Lưới vì có sai phạm.

Đồng thời, Sở Nội vụ tỉnh TT- Huế cũng đã tiến hành kiểm điểm 2 cán bộ để xảy ra sai sót trong việc tiếp nhận công chức đối với 1 Phó Giám đốc và 1 Phó trưởng phòng.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất