| Hotline: 0983.970.780

Vụ “cấm cửa” thịt lợn tại Thanh Hóa: Huyện nói xã "hiểu sai" chỉ đạo

Thứ Bảy 25/05/2019 , 08:58 (GMT+7)

Liên quan đến việc UBND xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) ra thông báo cấm giết mổ, kinh doanh, buôn bán thịt lợn tại chờ Thiều, sáng 25/5, Sở NN-PTNT tỉnh Thanh Hóa cho biết, Sở đã đề nghị UBND xã Dân Lý có thông báo mới thay thế thông báo trên.

Như Báo NNVN đưa tin, ngay sau khi UBND huyện Triệu Sơn công bố dịch tả lợn châu  Phi tại xã Dân Lý, ngày 16/5/2019 UBND xã này đã ra thông báo số 90/TB-UBND cấm giết mổ, buôn bán, kinh doanh thịt lợn tại chợ Thiều. Điều này khiến các tiểu thương chợ Thiều hết sức bức xúc.

Tiểu thương bức xúc trước quyết định của lãnh đạo địa phương

“Hôm đó, đoàn công tác của huyện đi kiểm tra tại chợ Thiều và thấy người dân bán thịt lợn. Lãnh đạo huyện có gọi cả Chủ tịch xã và Phó chủ tịch xã lên khiển trách đồng thời chỉ đạo yêu cầu không được bán thịt lợn ở chợ. Sau đó, chúng tôi phải thực hiện theo”, ông Tỉnh lý giải.Trao đổi với báo chí, ông Bùi Văn Tỉnh, Phó chủ tịch UBND xã Dân Lý xác nhận việc xã này có ra văn bản “cấm cửa” thịt lợn. Tuy nhiên, văn bản trên được đưa ra dựa theo ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Triệu Sơn(?).

Còn ông Lã Văn Lâm, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Triệu Sơn lại khẳng định, huyện chỉ đạo đúng nhưng xã lại hiểu sai.

“Huyện chỉ đạo rất nghiêm túc, cấm giết mổ, cấm bán thịt lợn không đúng quy định. Thế nhưng, xã lại hiểu sai, bỏ qua các chữ không đúng quy định dẫn đến làm như vậy”, ông Lâm phân trần.

Cũng theo ông Lâm, huyện sẽ tiến hành họp các chợ, các tiểu thương và chính quyền xã để phổ biến lại vấn đề này.

Về sự việc trên, sáng 25/5, ông Nguyễn Viết Thái, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân, Sở đã thành lập đoàn để xác minh thông tin.

“Thông báo này hoàn toàn đúng theo Luật Thú y nhưng lại không đúng với tinh thần tại Công văn 1960/BNN-TY ngày 20/3/2019 của Bộ NN-PTNT gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chỉ đạo tập trung, triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi. Vì vậy, chúng tôi đã đề nghị và UBND xã Dân Lý sẽ phải có thông báo mới thay thế thông báo trên để đảm bảo thịt lợn được lưu thông theo đúng quy định”, ông Thái cho hay.

Cũng theo ông Thái, Công văn 1960 của Bộ NN-PTNT cho phép giết mổ lợn từ những đàn lợn có kết quả xét nghiệm âm tính với bệnh DTLCP trong vùng có dịch (cấp xã, huyện, tỉnh). Thịt và sản phẩm từ thịt lợn chỉ được phép tiêu thụ trong vùng có dịch bệnh theo cấp địa phương đã công bố. Việc giết mổ lợn phải được thực hiện tại các cơ sở giết mổ đã được cấp phép, bảo đảm vệ sinh thú y, có nhân viên thú y thực hiện kiểm soát giết mổ. Cơ sở giết mổ phải thực hiện đầy đủ việc vệ sinh, phun thuốc khử trùng, tiêu độc sau mỗi ca giết mổ.

Mới đây nhất, ngày 17/5/2019, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số Số 192/TB-VPCP, thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình và triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu phi. Trong đó có đoạn, Chính phủ giao Bộ NN-PTNT: Chỉ đạo, hướng dẫn việc giết mổ lợn trong vùng dịch. Cơ sở giết mổ đạt yêu cầu về vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm được phép nhập lợn từ cơ sở chăn nuôi không nhiễm mầm bệnh để giết mổ, xuất bán các sản phẩm lợn sau khi giết mổ trong và ngoài vùng dịch dưới sự giám sát của cơ quan thú y theo đúng quy định.

Xem thêm
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bị khiển trách

Ngày 19/4, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bị Bộ Chính trị quyết định kỷ luật bằng hình thức Khiển trách.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm