Trang bìa tạp chí hài xuất bản hàng tháng của Pháp, Fluide Glacial số ra tháng 2 đăng trọn vẹn bức biếm họa dưới tiêu đề "Mối nguy da vàng; Liệu có quá muộn?".
Bức hình biếm họa có nhiều chi tiết nhắc đến một Paris bị người Trung Quốc thống trị, nổi bật là một người đàn ông Pháp nghèo khổ chạy xe kéo bên trên có một người khách Trung Quốc vui vẻ cạnh cô đào tóc vàng.
"Mối nguy da vàng" là một cụm từ khởi nguồn từ cuối thế kỷ 19, có màu sắc phân biệt chủng tộc do các nước phương Tây nghĩ ra, ám chỉ đến những đe dọa từ các quốc gia châu Á. Nó được dùng phổ biến nhằm vào người lao động gốc Hoa rồi sau đó để chỉ người Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai.
Giờ đây, cụm từ được dùng để chỉ những người nhập cư nói chung.
Bức biếm họa của Fluide Glacial đã bị tờ Hoàn Cầu thời báo của Trung Quốc chỉ trích, theo trang france24.com.
Trong xã luận "Cơn sốt tự do ngôn luận có thể làm căng thẳng các mối xung đột", Hoàn Cầu thời báo gọi bức biếm họa là "khiếm nhã".
"Tờ tạp chí có thể muốn được thế giới chú ý đến bằng cách học hỏi tờ Charlie Hebdo", nhắc đến tạp chí châm biếm Pháp bị các tay súng cực đoan tấn công hôm đầu tháng.
Hoàn Cầu thời báo cũng cảnh báo nguy cơ "thánh chiến" liên quan tới "tự do ngôn luận kiểu Pháp và tự do tín ngưỡng của người Hồi giáo đang đối đầu căng thẳng".