| Hotline: 0983.970.780

Vụ cháu bé bị hổ vồ tại Thanh Hóa: Giấy phép của trang trại đã hết hạn

Thứ Năm 08/06/2017 , 07:45 (GMT+7)

Quá trình tìm hiểu được biết, tháng 5/2012 Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh trưởng/sinh sản động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm...

Ngày 7/6, trao đổi với PV NNVN, ông Thiều Văn Lực, Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa cho biết, giấy chứng nhận của trang trại nuôi động vật hoang dã tại Xuân Tín, nơi vừa xảy ra sự việc hổ tấn công một cháu bé đã hết thời hạn từ ngày 22/5/2017.

18-13-40_1
Trang trại nuôi hổ đang trong thời gian chờ gia hạn giấy phép

Như NNVN đã đưa, vào buổi trưa 28/5, sau khi tổng kết năm học, em Chiến (học sinh lớp 7, trường THCS Quảng Phú) và 2 bạn học cùng lớp rủ nhau tới trại nuôi hổ của gia đình bà Lê Thị Hồng (trú tại số 13, BT 7, Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội) tại khu vực cồn Tàu Voi, xã Xuân Tín để xem hổ. Khi Chiến trèo lên cây giáp tường rào để xem thì bất ngờ bị một con hổ trong trại nhảy lên táp vào chân phải.

Do khu vực trại hổ nằm cách biệt với khu dân cư nên 2 bạn đi cùng đã băng bó vết thương và chở Chiến về nhà. Sau đó, bố mẹ đưa Chiến đến Trạm Y tế xã Quảng Phú băng bó, nhưng các y, bác sĩ ở đây đề nghị gia đình chuyển lên Bệnh viện huyện Thọ Xuân. Nhận thấy tình hình không khả quan, em Chiến tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ nhận định vết thương quá nặng và phức tạp nên đã chuyển Chiến ra Viện bỏng Quốc gia để điều trị.

Ông Thiều Văn Lực, Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa cho biết thêm, sau khi sự việc xảy ra, Chi cục đã yêu cầu phía gia đình bà Lê Thị Hồng phải có trách nhiệm với em Chiến.

Quá trình tìm hiểu được biết, tháng 5/2012 Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh trưởng/sinh sản động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm cho trại nuôi hổ trong thời hạn 5 năm, số lượng 12 cá thể, quá trình nuôi có 1 con bị chết, mỗi con hổ hiện tại có trọng lượng từ 150-170 kg.

Trang trại trước đây do ông Nguyễn Mậu Chiến làm chủ, ngày 27/4/2017 ông Chiến bị bắt vì liên quan đến việc buôn bán động vật hoang dã trái phép nên từ đó đến nay ủy quyền lại cho vợ mình là bà Lê Thị Hồng. Quá trình nuôi, ông Chiến và bà Hồng thuê nhân viên trông coi.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.