| Hotline: 0983.970.780

Vụ cháy tàu cá ở Hàn Quốc: Tìm thấy thi thể 1 ngư dân

Thứ Ba 10/12/2019 , 17:43 (GMT+7)

Gần một tháng sau vụ cháy tàu cá ngoài khơi đảo Jeju (Hàn Quốc) khiến 6 ngư dân Việt Nam mất tích, cơ quan chức năng vừa thông báo đã tìm thấy thi thể của 1 trong 6 ngư dân.  

Bà con đến thăm, động viên gia đình có ngư dân mất tích.

Trong quá trình tìm kiếm, phía Hàn Quốc đã sử dụng thiết bị điều khiển từ xa tìm kiếm dưới nước. Vào lúc 15 giờ 40 phút ngày 8/12, khi tìm kiếm ở độ sâu khoảng 80 m cách đảo Chakwi 74 km về phía Tây (nơi phần thân tàu Daesung-ho đã chìm), đã phát hiện thi thể 1 ngư dân dưới đáy biển cách phần thân tàu chìm khoảng 44 m.

Sau khi tiến hành giám định, phía cảnh sát Hàn Quốc xác nhận đây là thi thể thuyền viên Nguyễn Tiến Ninh (sinh năm 1987, quê xã Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình). Hiện thi thể anh Ninh đã được bảo quản lại nhà xác bệnh viện Jungang (địa chỉ 91 Wollang-ro, thành phố Jeju).

Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc đã phối hợp với cán bộ đại diện của Công ty SONA và các bên liên quan tại Hàn Quốc thông tin tới gia đình người lao động. Tiếp tục hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục cần thiết sớm đưa thi hài người lao động về nước theo như nguyện vọng của gia đình.

Trước đó, trong vụ cháy tàu ở vùng biển ngoài khơi đảo Jeju của Hàn Quốc ngày 19/11, có 6 ngư dân Việt Nam đã mất tích gồm: Nguyễn Văn Công (sinh năm 1987), Nguyễn Ngọc Lợi (1995), Nguyễn Tiến Ninh (1987), Nguyễn Văn Thủy (1994), Nguyễn Văn Phúc (1988) và Nguyễn Văn Viễn (1974).

Được biết, gia đình anh Ninh ở quê cũng đang gặp khó khăn. Gia đình mong muon đưa thi hài về nước để mai táng theo phong tục địa phương.          

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.