| Hotline: 0983.970.780

Vụ cô giáo đánh học sinh xôn xao dư luận: Cần xử lý nghiêm

Thứ Năm 10/10/2019 , 17:19 (GMT+7)

Đó là nhận định của ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM về vụ việc cô N.H.H, giáo viên chủ nhiệm lớp 2/11 Trường Tiểu học Phan Chu Trinh (quận Tân Phú, TP.HCM) có hành vi bạo hành học sinh.

Hình ảnh cắt ra từ clip.

Vừa qua, trên các phương tiện thông tin đăng đoạn clip dài hơn 20 phút có cảnh quay cô giáo mặc áo màu hồng đánh vào đầu và lưng, nhéo tai học sinh khiến dư luận bất bình.

Ngày 9/9, Phòng GD-ĐT quận Tân Phú đã nhận được đơn tố cáo của phụ huynh về việc cô N.H.H có hành vi bạo hành học sinh. Nội dung lá đơn ghi: “Cô N.H.H đánh vào đầu, vào lưng, tát vào mặt, nhéo mạnh vào tai các cháu trong giờ học nên các phụ huynh rất bức xúc. Cô thường xuyên có hành vi đánh đập, chửi mắng và dọa nạt các cháu, gây tâm lý hoang mang, lo lắng, sợ hãi cho các em học sinh mỗi khi tới lớp, các em sợ không muốn đi học”.

Do quá bức xúc trước sự việc nên phụ huynh đã bí mật đặt camera tại lớp học để theo dõi, ghi hình lại sự việc để làm bằng chứng phản ánh với nhà trường và quận.

Phòng GD-ĐT quận Tân Phú đã chuyển đơn khiếu nại tố cáo của phụ huynh cho hiệu trưởng nhà trường xử lý theo đúng thẩm quyền.

Ngày 10/9 và ngày 12/9, hiệu trưởng nhà trường đã mời các phụ huynh có liên quan đến làm việc. 

Ngay trong chiều 12/9, Hiệu trưởng nhà trường đã mời cô H làm việc, công bố quyết định tạm đình chỉ giảng dạy 15 ngày và phân công nhiệm vụ khác trong thời gian chờ kết luận giải quyết tố cáo.

Xem lại đoạn clip do phụ huynh cung cấp, cô giáo chủ nhiệm lớp 2/11 trường Tiểu học Phan Chu Trinh - người có hơn 20 năm trong nghề thừa nhận hành động đánh học sinh là phản giáo dục, tuy nhiên xuất phát từ mong muốn các em học tốt mà cô đã có những hành động không đúng.

“Lớp có 50 học sinh, nhưng phân nửa các em không tập trung, thường nói chuyện. Lo lắng các em học không tốt trong khi chương trình lớp 2 có rất nhiều bài, nên tôi đã có những hành động không đúng. Dù nặng hay nhẹ thì việc đánh học sinh là sai, tôi chấp nhận bị kỷ luật. Tôi chỉ mong được xem xét có tình có lý, để tiếp tục có cơ hội dạy học", cô H phân trần.

Ngày 19/9, phụ huynh tiếp tục gửi đơn cho Ban tiếp công dân quận Tân Phú. Xét thấy tính chất sự việc nghiêm trọng, Chủ tịch UBND quận Tân Phú đã chỉ đạo Thanh tra quận chủ trì cùng các cơ quan liên quan thụ lý giải quyết. Ngày 26/9, Thanh tra quận Tân Phú ban hành Quyết định số 480/QĐ-TTQ thành lập tổ xác minh sự việc.

Hiện, hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Chu Trinh đã ra quyết định tiếp tục đình chỉ giảng dạy 30 ngày và phân công nhiệm vụ khác cho cô H trong thời gian chờ kết luận giải quyết tố cáo.

Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, qua theo dõi sự việc, Sở GD&ĐT nhận thấy đây là hành vi bạo hành trẻ, không phù hợp với môi trường sư phạm, vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tâm lý của học sinh và uy tín của ngành.

Sở GD-ĐT đã có văn bản đề nghị Thường trực UBND TP.HCM chỉ đạo UBND quận nhanh chóng giải quyết vụ việc, tránh gây bức xúc, ảnh hưởng đến tâm lý của phụ huynh và học sinh.

“Sở GD&ĐT đề nghị quận Tân Phú nhanh chóng xử lý vụ việc một cách nghiêm khắc”, ông Sơn nhấn mạnh.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm