| Hotline: 0983.970.780

Vụ đổ trộm dầu thải ở Hòa Bình: Nghi phạm nhận 7 triệu đồng từ một phụ nữ

Chủ Nhật 20/10/2019 , 19:15 (GMT+7)

Lý Đình Vũ (quê ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh), nghi phạm thứ ba trong vụ đổ thải ở Hòa Bình đã ra công an tỉnh Bắc Ninh đầu thú vào sáng 20/10.

Đối tượng Lý Đình Vũ tại cơ quan công an tỉnh Bắc Ninh.

Tại cơ quan điều tra, Vũ đã bước đầu khai nhận những thông tin ban đầu về hành vi của mình. Do có quen biết từ trước với chị Trang ở công ty gạch tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, nói có dầu cặn thải nên đã thuê Vũ đi đổ hộ.

Đến ngày 6/10, Vũ gọi Đại và Thám đến Phú Thọ lấy cặn dầu rồi đưa xe về gửi tại huyện Văn Lâm (Hưng Yên).

Đến ngày 8/10, Vũ nói Đại và Thám lái xe lên Hòa Bình đổ. Do vị trí đổ thải vắng vẻ, không có người dân qua lại nên cả nhóm đã quyết định đổ thải xuống vị trí tại huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình.

Sau khi đổ xong, cả 3 đã về Hưng Yên. Đến ngày 18/10, vì thấy Đại và Thám bị công an bắt nên Vũ đã bỏ trốn tại các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng…

Tới trưa nay (20/10), Vũ đã ra công an tỉnh đầu thú. Theo khai nhận ban đầu, Vũ được Trang thuê với mức giá là 7 triệu đồng… Sau khi lấy lời khai ban đầu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đã bàn giao Vũ cho Công an tỉnh Hòa Bình để tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, ngày 18/10, Công an tỉnh Hòa Bình đã tạm giữ khẩn cấp Nguyễn Chương Đại (quê ở Bắc Ninh) và Hoàng Văn Thám (quê ở tỉnh Lạng Sơn) liên quan vụ đổ dầu thải vào nguồn nước sông Đà, khiến nguồn nước sinh hoạt của người dân Hà Nội bị ô nhiễm.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất