| Hotline: 0983.970.780

Vụ đông thách thức

Thứ Năm 29/10/2015 , 07:20 (GMT+7)

Theo kế hoạch, vụ đông năm nay Nghệ An gieo trồng 43.716 ha cây trồng các loại và thả 3.600 ha cá vụ ba. 

Tính đến ngày 22/10, toàn tỉnh mới chỉ gieo trồng được 33.017,6 ha (75,5%), thả 2.600 ha cá, chậm hơn tiến độ SX vụ đông 2014 (82%).

Theo lãnh đạo Phòng Trồng trọt (Sở NN-PTNT Nghệ An), với tình hình này, kết thúc gieo trồng vụ đông, toàn tỉnh chỉ có thể đạt trên dưới 90% kế hoạch đề ra.

Cánh đồng Cửa Phú (xã Nghi Long, Nghi Lộc) rộng gần 17 ha nhưng lác đác chỉ vài thửa đất ngô xanh tốt, số còn lại còi cọc, vàng vọt, đã xuất hiện các loại sâu bệnh. Đây đó vẫn có một vài thửa đất cao cưỡng cỏ dại mọc dày, nhiều thửa còn lại thân cây ngô vụ HT bị cháy khô, người dân chưa thu dọn. Một số nông dân Nghi Long đang làm cỏ, bóm đạm cho cây ngô và rau màu sớm.

Năm nay, ông Nguyễn Hữu Tình, xóm 3, xã Nghi Long gieo trồng 2 sào ngô LVN 14. Cùng thời điểm này năm trước, cây ngô đã trổ cờ phun râu nhưng năm nay mới chỉ vươn lên khỏi mặt đất chừng 20 cm.

Chống cây cuốc nghỉ tay, lão nông này cho biết: “Nắng nóng, thiếu nước tưới nên cánh đồng này, ngô hè thu chỉ đạt 50 kg/sào thôi. Vụ HT đã gặp khó, vụ đông lại còn khó hơn. Nắng hạn kéo dài khiến bà con gieo trỉa chậm mất gần nửa tháng nên sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến lịch SX vụ xuân năm sau.

Đến đầu tháng 9, trời bắt đầu có mưa bà con nô nức xuống đồng. Nhưng hạt vừa gặp đất thì mưa như trút liền mấy ngày, cây mọc lưa thưa, cây bị bó rễ, kém phát triển. Nhiều nhà phải phá bỏ gieo trỉa lại, số còn lại thì trồng dặm, tích cực chăm bón nhưng cây ngô, cây lạc cũng phát triển kém!”.

Dẫn chúng tôi ra thăm cánh đồng được quy hoạch là cánh đồng lớn, cho thu nhập cao của xã, khuôn mặt bà Võ Thị Vân, cán bộ nông nghiệp xã Nghi Long không giấu được thất vọng: “Cửa Phú được quy hoạch là cánh đồng lớn của xã, nông dân từng “đút túi” 500 triệu đồng/ha/năm. Nhưng nắng hạn kéo dài, mạch nước ngầm xuống thấp, vài năm nay, hiệu quả kinh tế của cánh đồng này không được như kỳ vọng.

22-39-37_2
Cây lạc đông thiếu sức sống

“Do hạn hán, việc tích nước nuôi cá vụ 3 gặp khó nên đến thời điểm này toàn tỉnh mới chỉ thả được 2.635/3.600 ha kế hoạch. Nắng hạn kéo dài, quỹ thời gian SX vụ đông ít nên một số vùng đã chuyển sang trồng và tăng thêm 780 ha ngô phục vụ thức ăn tưới cho các trang trại bò sữa…”, ông Nguyễn Đình Hương, Phó phòng Trồng trọt, Sở NN-PTNT Nghệ An.

Thời điểm này năm trước, ngô, lạc đã chuẩn bị cho thu hoạch trà đầu; rau màu cũng đã xanh tươi, chuẩn bị cho thu hoạch. Nhưng năm nay, diện tích gieo trồng mới chỉ đạt 78%. Cây lạc mới chỉ cao hơn mặt đất chừng 15 cm, vàng vọt, cây mảnh khoảnh, ít cành, hoa lác đác, đương nhiên sẽ ít củ”.

Khó khăn về thời tiết cũng khiến một số hộ dân không mặn mà với vụ đông. Nhiều hộ cho rằng, gieo trồng muộn sẽ ảnh hưởng đến lịch SX vụ xuân nên họ chủ yếu trồng ngô để lấy thức ăn cho bò chứ không thiết tha việc lấy bông. Một số hộ thì bỏ hoang đất hoặc chờ đủ ẩm độ để trồng các loại rau màu ngắn ngày phục vụ nhu tiêu dùng dịp tết.

Ông Đồng Thanh Bình, Phó phòng NN-PTNT huyện Nghi Lộc cho biết, năm nay SX vụ đông diễn ra trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhiều thách thức. Vụ HT kéo dài do nắng hạn, đến nay trên địa bàn huyện vẫn còn một số diện tích lúa mùa chưa thu hoạch xong. Vì vậy, quỹ thời gian SX ít, tổng diện tích vụ đông đã gieo trồng mới chỉ đạt 80% theo kế hoạch.

"Mặc dù tỉnh, huyện và một số xã đều có cơ chế hỗ trợ nhưng giá vật tư, phân bón, giống má đang tăng cao hơn khoảng 10-15%; vụ HT mất mùa, tiềm lực đầu tư trong dân kém hẳn; đầu ra thiếu ổn định nên một số nông dân không mặn mà. Bên cạnh đó, một số diện tích đã gieo trồng gặp mưa dài ngày khó khắc phục nên nông dân chán nản không đầu tư, chăm bón", ông Bình nói.

Theo thống kê của Phòng Trồng trọt, Sở NN-PTNT Nghệ An, vụ đông 2015, ngô vẫn là cây trồng chủ lực, chiếm 64% diện tích (28.000 ha). Do nắng hạn kéo dài, ẩm độ thấp nên năm nay, Nghệ An khuyến khích người dân tăng diện tích ngô trên đất 2 lúa. Nhưng tính đến ngày 22/10, toàn tỉnh mới gieo trồng được 21.535 ha ngô (76%).

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Quy hoạch vùng trồng hoa hồng lớn nhất tỉnh Kon Tum

Làng tái định cư Tu Thó (xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông) được quy hoạch xây dựng thành vùng trồng hoa hồng Bulgaria lớn nhất Kon Tum.

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm