| Hotline: 0983.970.780

Vụ đuối nước khi tắm biển: Các trường hợp cấp cứu đã được xuất viện

Chủ Nhật 11/08/2019 , 10:35 (GMT+7)

Liên quan vụ đuối nước khi tắm biển tại khu vực Đất Lành, sáng 11/8, ông Phạm Văn Nam, Bí thư Thị ủy La Gi (Bình Thuận) cho biết, các trường hợp nằm ở bệnh viện cấp cứu đều đã xuất viện.

Riêng các trường hợp bị đuối nước tử vong đã được gia đình đưa về từ tối hôm qua. Đối với 2 người mất tích hiện nay lực lượng chức năng vẫn đang nổ lực tìm kiếm.

Cũng theo ông Nam, sau khi vụ việc xảy ra, địa phương đã thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình có người bị chết 2 triệu đồng và người cấp cứu 1 triệu đồng. Ngoài ra, chủ resort Đất Lành đã hỗ trợ 10 triệu đồng cho mỗi gia đình có người bị chết.

Các trường hợp nằm bệnh viện cấp cứu đã ra viện. Ảnh: Rạng Đông

Trước đó, vào lúc 11 giờ ngày 10/8, đoàn du lịch gồm 316 người do Cty SRITHAI Bình Dương tổ chức tour du lịch tại resort Đất Lành, xã Tân Tiến, TX La Gi. Đến 17 giờ cùng ngày, một số du khách du lịch đã xuống bãi tắm khu vực Đất Lành để tắm biển. Do thời tiết bất lợi kèm theo sóng lớn nên một số người bị sóng cuốn đi.

Sau đó, 10 người bị đuối nước đã được cứu lên bờ, trong đó 3 người là nhân viên khu du lịch Đất Lành. Phía Cty Đất Lành cùng chính quyền địa phương đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện La Gi. Thế nhưng chỉ 6 người được cứu sống.

Như NNVN, đưa tin trước đó,  4 người đã tử vong, trong đó có anh Nguyễn Minh Tâm, nhân viên của Khu du lịch Đất Lành. Còn lại 3 nạn nhân tử vong thuộc đoàn du lịch nói trên.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.