| Hotline: 0983.970.780

Vụ giải cứu con tin ly kỳ nhất: Cuộc giải cứu ngoạn mục

Thứ Sáu 19/09/2014 , 10:08 (GMT+7)

Để thực hiện cuộc tập kích, đặc nhiệm Israel mang theo đoàn xe gồm cả một chiếc Mercedes màu đen giả làm xe tổng thống Uganda để qua mặt lực lượng an ninh nước này./ Chiếc máy bay bị bắt cóc

Các máy bay C-130 Hercules cũng chở theo xe thiết giáp để bảo vệ lính đặc nhiệm và con tin trong quá trình rút lui.

Lực lượng đặc nhiệm Israel hạ cánh xuống Entebbe lúc 23 giờ đêm, tính theo giờ quốc tế. Chiếc vận tải cơ quân sự đã bung cửa hậu trước khi đáp đất.

Chiếc Mercedes màu đen cùng vài chiếc Land Rovers thường thấy theo xe tổng thống Idi Amin được đưa xuống. Lính đặc nhiệm lên những chiếc xe này chạy về phía nhà ga sân bay, nơi con tin bị giam giữ.

Khi đoàn xe tiến gần tòa nhà, hai lính gác người Uganda, biết rằng tổng thống Amin mới chuyển qua sử dụng một chiếc Mercedes màu trắng, yêu cầu đoàn xe dừng lại. Lực lượng đặc nhiệm bắn hạ họ bằng súng lục giảm thanh nhưng không giết chết lính gác.

Tuy nhiên, khi rời đi, một đặc nhiệm Israel đã bắn chết hai lính gác bằng súng tiểu liên không có ống hãm thanh. Sợ rằng bọn không tặc bị đánh động quá sớm, biệt đội tấn công gần 30 người nhanh chóng áp sát tòa nhà.

Giải cứu

Đặc nhiệm Israel tỏa ra từ những chiếc xe và đổ vào trong. Các con tin đang ở sảnh chính của tòa nhà, ngay gần đường băng. Đặc nhiệm vừa thâm nhập khu vực con tin vừa hô vang bằng loa cầm tay: “Ở yên tại chỗ, chúng tôi là đặc nhiệm Israel” bằng cả tiếng Israel và tiếng Anh.

Jean-Jacques Maimoni, 19 tuổi, người gốc Pháp đã nhập cư Israel, tự xưng là người Do Thái Israel với bọn bắt cóc cho dù vẫn mang hộ chiếu Pháp, đứng lên và bị đặc nhiệm Israel bắn chết do lầm tưởng anh là một tên khủng bố.

Một con tin khác, Pasco Cohen, 52 tuổi, giám đốc một quỹ bảo hiểm y tế của Israel bị chết do dính đạn của đặc nhiệm Israel. Con tin thứ ba, Ida Borochovitch, một người Do Thái gốc Nga đã di cư đến Israel bị bắn chết do đạn lạc.

Một con tin sau này kể lại, Wilfried Bose là tên không tặc duy nhất, sau khi lính đặc nhiệm nổ súng, bước vào sảnh, nơi có các con tin.

 Đầu tiên anh ta chĩa súng AK-47 về phía các con tin, nhưng ngay sau đó hạ súng và yêu cầu mọi người tìm chỗ ẩn nấp trong các buồng vệ sinh. Bose đấu súng với đặc nhiệm Israel và nhanh chóng bị tiêu diệt. Theo nhân chứng, Bose chỉ bắn lính Israel chứ không hề nổ súng vào con tin.

Sau đó, đặc nhiệm Israel hô to bằng tiếng Do Thái: “Bọn còn lại đâu?”, ý nói những tên không tặc khác. Con tin chỉ về phía cửa nối của sảnh chính. Đặc nhiệm Israel liền quăng lựu đạn liên tiếp sau đó vào phòng, bắn chết ba tên không tặc còn lại, kết thúc cuộc tấn công.

Trong khi đó, ngoài chiếc C-130 đã hạ cánh trước, ba chiếc C-130 còn lại lần lượt hạ cánh và đổ xe thiết giáp chở quân xuống để phòng vệ trong thời gian nạp nhiên liệu. Lính Israel phá hủy những chiếc chiến đấu cơ MIG-17 của Không quân Uganda ngay tại sân bay, phòng trường hợp chúng được sử dụng để bay lên đánh chặn.

Giải cứu con tin xong, đội đặc nhiệm Israel quay lại máy bay và bắt đầu đưa con tin lên. Lúc này, lính Uganda liên tục bắn về phía họ. Đặc nhiệm Israel bắn trả bằng súng AK-47, gây ra một số thương vong. Trong cuộc đọ súng ngắn nhưng dữ dội này, lính Uganda bắn xối xả từ đài kiểm soát không lưu.

Một chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Israel là Yonatan Netanyahu bị trúng đạn vào ngực, tử vong. Nhiều khả năng anh bị một tay súng bắn tỉa Uganda hạ sát. (Yonatan có người anh trai sau này trở thành thủ tướng Israel, Benjamin Netanyahu).

Đây là người lính Israel duy nhất thiệt mạng trong vụ giải cứu. Ít nhất năm đặc nhiệm Israel bị thương. Đặc nhiệm Israel dùng súng máy hạng nhẹ, súng B-40 bắn về đài kiểm soát không lưu, dập tắt hỏa lực của lính Uganda.

Toàn bộ diễn biến kéo dài trong 53 phút, trong đó cuộc đấu súng diễn ra 30 phút. Toàn bộ 7 tên không tặc có mặt cùng khoảng 40 lính Uganda bị giết. 11 máy bay chiến đấu MIG -17 của Không quân Uganda bị phá hủy. Trong số 106 con tin, ba bị giết, một bị bỏ lại Uganda, 10 người bị thương.

Idi Amin trả thù

Người không may bị bỏ lại Uganda là Dora Bloch, 75 tuổi, người Israel nhưng sinh ra ở Anh. Bà được bọn không tặc thả do bị bệnh và được đưa đến bệnh viện Mulago ở Kampala. Sau cuộc đột kích, bà bị lính Uganda sát hại dù các bác sỹ đã cố gắng can thiệp.

Sau cuộc giải cứu do đặc nhiệm Israel thực hiện ở Uganda, quân đội Mỹ cũng phát triển những đội đặc nhiệm tương tự, dựa trên mô hình của Israel. 
Một trong những vụ đặc nhiệm Mỹ thực hiện theo kiểu Israel là chiến dịch giải cứu 53 nhân viên sứ quán Mỹ bị bắt làm con tin ở Tehran trong cuộc khủng hoảng con tin ở Iran, kéo dài từ cuối năm 1979 đến đầu năm 1981.
Chỉ khác ở chỗ trong chiến dịch giải cứu mang tên “Móng vuốt đại bàng”, đặc nhiệm Mỹ đã thất bại.

Tháng 4/1987, Henry Kyemba, Bộ trưởng Tư pháp Uganda cho hay bà Bloch bị lôi khỏi giường bệnh và bị giết dưới tay hai quân nhân theo lệnh của Idi Amin. Bloch bị bắn và xác bà bị quẳng vào thùng xe hơi. Chiếc xe mang biển số tình báo Uganda.

Tổng thống Idi Amin cũng ra lệnh giết hàng trăm người Kenya sống tại Uganda để trả đũa việc Kenya giúp đỡ Israel trong vụ giải cứu.

Sau sự kiện Entebbe, chính phủ Uganda, đại diện là ngoại trưởng Juma Oris triệu tập một phiên họp tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để tìm kiếm một nghị quyết lên án Israel vi phạm chủ quyền Uganda. Nhưng sau cùng, Hội đồng Bảo an đã không thông qua được một nghị quyết nào, không lên án cả Israel lẫn Uganda.

Các quốc gia phương Tây tỏ ra ủng hộ cuộc giải cứu. Tây Đức mô tả đây là “hành động tự vệ”. Pháp và Thụy Sỹ khen ngợi chiến dịch Entebbe. Mỹ và Anh cũng ca ngợi vụ giải cứu, gọi đây là “chiến dịch khó tin”.

Giữa tháng 7/1976, tàu sân bay Mỹ USS Ranger cùng đội tàu hộ tống có mặt tại Ấn Độ Dương, ngoài khơi Kenya để đáp lại những đe dọa tấn công Kenya từ quân đội Uganda.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kurt Waldheim mô tả cuộc đột kích của Israel là “vi phạm nghiêm trọng chủ quyền một quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc”, ý nói Uganda. Thế giới Ả rập cũng lên án chiến dịch Entebbe, gọi đây là hành động gây hấn.

Cơ trưởng Bacos được trao huân chương danh dự của Pháp, các thành viên phi hành đoàn cũng được tưởng thưởng. (Hết)

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân Si Ma Cai

Lào Cai Giông lốc, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mùa màng của người dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương.

Bình luận mới nhất