| Hotline: 0983.970.780

Vụ hủy show diễn của Chế Linh: Cách quảng cáo đã bôi bẩn thành phố

Thứ Ba 08/11/2011 , 09:49 (GMT+7)

Chiều ngày 7/11, Sở VHTTDL Hà Nội đã tổ chức họp báo thông báo về việc rút giấy phép biểu diễn đêm nhạc thứ 2 của ca sĩ Chế Linh tại Hà Nội (12/11).

Cách quảng cáo liveshow bị cho là trái quy định

Chiều ngày 7/11, Sở VHTTDL Hà Nội đã tổ chức họp báo thông báo về việc rút giấy phép biểu diễn đêm nhạc thứ 2 của ca sĩ Chế Linh tại Hà Nội (12/11).

Công văn do Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội Phạm Quang Long ký ngày 1/11 nêu rõ: Mặc dù đã nhắc nhở bằng nhiều hình thức nhưng Cty TNHH Giải trí Bích Ngọc vẫn cố tình tái phạm về quảng cáo chương trình ca nhạc Chế Linh. Do vậy, Sở VHTTDL Hà Nội quyết định hủy bỏ Giấy Tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật số 76/GTN-VHTTDL ngày 17/10 đối với chương trình live show ca sĩ Chế Linh của Cty TNHH Giải trí Bích Ngọc tổ chức ngày 12/11 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình. Tạm dừng việc cấp Giấy Tiếp nhận đối với các chương trình nghệ thuật do Cty Bích Ngọc tổ chức tại Hà Nội.

Trước khi đêm nhạc diễn ra tại Hà Nội hôm 21/10, Sở VHTTDL đã cấp Giấy Tiếp nhận biểu diễn chương trình live show ca sĩ Chế Linh tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình Hà Nội cho Cty TNHH Giải trí Bích Ngọc.

Nhưng theo nội dung công văn, Cty giải trí Bích Ngọc có vi phạm nghiêm trọng về quảng cáo: Đơn vị tự ý treo quảng cáo khi chưa được Sở VHTT&DL cấp phép; Quảng cáo sai nội dung Giấy Tiếp nhận do Sở VHTT&DL Hà Nội cấp (tên chương trình Tiếp nhận: Live show ca sĩ Chế Linh. Nội dung quảng cáo trên các băng rôn, phướn: Live show ca sĩ Chế Linh - 30 năm tái ngộ); Quảng cáo băng rôn và phướn với số lượng lớn trên các tuyến phố Hà Nội.

Thanh tra Sở VHTTDL Hà Nội cũng cho biết, ngày 19/10 đã phát hiện treo băng rôn không đúng quy định và phạt 14,5 triệu đồng và yêu cầu Cty Bích Ngọc tháo dỡ nhưng Cty này lại vi phạm. Sở cắt bỏ băng rôn vi phạm thì chỉ 2 tiếng sau, cũng địa điểm đó Cty này lại treo. Thanh tra cũng phối hợp với các phòng, ban xử lý nghiêm Cty này. Việc không cho chương trình này biểu diễn là một hình thức xử lý nghiêm để Cty khác làm gương.

Ông Phạm Quang Long, Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội, khẳng định: "Cách quảng cáo của Cty Bích Ngọc đã bôi bẩn TP Hà Nội".  Thanh tra Sở VHTTDL cũng cho rằng: “Vé đêm diễn Chế Linh bán 3 triệu/1 vé. Việc phạt 14,5 triệu đồng vừa qua chưa đủ nặng khiến Cty Hồng Ngọc tiếp tục vi phạm. Bởi thế, thu hồi giấy phép biểu diễn là biện pháp có sức răn đe hơn cả”.

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm