| Hotline: 0983.970.780

Vụ “Kinh hoàng heo sữa lậu”: Chưa xác định được chủ hàng

Thứ Ba 23/11/2010 , 10:00 (GMT+7)

Hôm qua 22/11, Chi cục Thú y TPHCM đã có buổi làm việc với 2 đại diện tự xưng là chủ lô hàng 1.169 con heo sữa sống bị Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức bắt giữ ngày 18/11.

Hôm qua 22/11, Chi cục Thú y TPHCM đã có buổi làm việc với 2 đại diện tự xưng là chủ lô hàng 1.169 con heo sữa sống bị Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức bắt giữ ngày 18/11.

>> Kinh hoàng heo sữa lậu

Tuy nhiên, ông Lê Trường Hải – Chánh Thanh tra Chi cục Thú y TPHCM cho biết, 2 người này đã không đưa ra được các giấy tờ chứng minh hợp lệ nên tạm thời lô hàng vẫn chưa xác định được chủ sở hữu.

Đặc biệt, ông Hoàng Ngọc Quý, tài xế chiếc xe tải mang biển kiểm soát 92H-1960 chở lô hàng trên đã trốn tránh, không có mặt theo yêu cầu của cơ quan thú y. Ông Hải cũng cho biết, do kết quả kiểm dịch lô hàng cho thấy âm tính với virus tai xanh nên cơ quan thú y đã cho giết mổ cấp đông. Trong vòng 30 ngày, nếu chủ lô hàng không tới trình diện, toàn bộ số heo sẽ bị bán đấu giá.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.