| Hotline: 0983.970.780

Vụ làm phân giả trắng trợn: Lật tẩy "công nghệ Nhật, kỹ thuật Mỹ"

Thứ Ba 25/08/2009 , 10:40 (GMT+7)

Chiều ngày 21/8, khi tôi tìm đến xưởng sản xuất phân bón của Cty Mỹ Việt thì xưởng này đã im ỉm khoá.

Chiều ngày 21/8, khi tôi tìm đến xưởng sản xuất phân bón của Cty Mỹ Việt (số 510, đường hẻm Nguyễn Thị Rành, xóm Mới, Trung Lập Hạ, Củ Chi, TPHCM), thì xưởng này đã im ỉm khoá.

Thấy tôi ngó nghiêng quan sát, anh Nguyễn Văn Trọng, chủ số nhà 510, tưởng là người của Cty Mỹ Việt vội ra hỏi. Biết tôi là nhà báo, đang đi tìm hiểu về những sai phạm của Cty Mỹ Việt, anh Trọng liền nói “Cty này đã dọn đi nơi khác rồi. Nhưng họ vẫn nợ của tôi 3 tháng tiền thuê nhà xưởng, tổng cộng là 18 triệu đồng. Khi tôi đem việc Cty Mỹ Việt không chịu trả tiền thuê nhà xưởng và huỷ hợp đồng lên trình báo với công an xã thì Cty này đã cho người tới đánh tôi, may mà có bà con ở quanh đây ra cản nên họ chẳng dám làm gì”.

Căn nhà mà gia đình anh Trọng đang ở, nằm sát xưởng mà anh cho Cty Mỹ Việt thuê để SX phân bón. Bởi vậy, anh Trọng chẳng lạ gì cung cách làm ăn của Cty này. Khi tôi hỏi dò về “Công nghệ Nhật, kỹ thuật Mỹ” mà Cty Mỹ Việt thường quảng cáo rất hoành tráng trên các bao phân, anh Trọng cười nói “Tôi cũng nghe họ quảng cáo là công nghệ Nhật, kỹ thuật Mỹ gì gì đó. Nhưng từ khi Mỹ Việt thuê xưởng này làm phân bón, tôi chỉ thấy họ mang tới một cái máy trộn bê tông nhưng không hề sử dụng. Hàng ngày, chỉ thấy công nhân của họ dùng cuốc xẻng trộn phân rồi bỏ vô bao thôi à”.

Nói rồi, anh Trọng dẫn tôi ra, chỉ lên mấy đường dây điện: “Đấy, anh xem, ở đây chỉ có dây điện 1 pha để phục vụ sinh hoạt thôi. Có đường dây điện 3 pha nào đâu? Máy móc làm sao mà chạy được. Thế thì công nghệ Nhật, kỹ thuật Mỹ cái gì?”.

Chính Đội QLTT huyện Củ Chi cũng xác nhận điều này. Ngày 22/7/2009, khi ập vào kiểm tra việc sản xuất phân bón của Cty Mỹ Việt ở cái xưởng nói trên, các cán bộ QLTT không hề thấy có bất cứ một dầy chuyền, máy móc hiện đại nào, ngoài duy nhất một cái máy trộn bê tông bỏ không. Lúc ấy, trong xưởng đang có vài công nhân sản xuất phân bón nhưng với những dụng cụ rất thô sơ là cuốc và xẻng. Kết quả kiểm tra của Đội QLTT Củ Chi cho thấy, tại hiện trường đang có một lượng lớn bao phân giả, gồm 491 bao phân siêu vi lượng 94, 220 bao phân HC 9999 và 169 bao phân siêu vi lượng 99. Ngoài ra còn có 876 bao phân gà, phân cút được quảng cáo sai trên bao bì (hạn chế sâu bệnh, tuyến trùng ve).

Căn cứ trên biên bản vi phạm hành chính do Đội QLTT Củ Chi lập ngày 22/7, ngày 29/7/2009, UBND huyện Củ Chi đã ra quyết định xử phạt Cty Mỹ Việt. Theo đó, Cty này bị phạt 30 triệu đồng đối với hành vi SXKD hàng hoá có nhãn ghi không đủ những nội dung bắt buộc theo quy định; 25 triệu đồng đối với hành vi SXKD hàng hoá trên nhãn có nội dung bắt buộc ghi không đúng với thực tế hàng hoá; 4 triệu đồng về hành vi kinh doanh không đúng địa điểm ghi trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh; 4 triệu đồng đối với hành vi cơ sở SXKD thực hiện không đúng, không đầy đủ các điều kiện kinh doanh hàng hoá có điều kiện theo quy định, 15 triệu đồng về hành vi sử dụng Quốc kỳ để quảng cáo trên 4 loại sản phẩm (phân cút, phân gà, phân siêu vi lượng 94 và 99), quảng cáo sai sự thật, sai chất lượng hàng hoá đã đăng ký. Tổng cộng, Cty Mỹ Việt bị phạt 78 triệu đồng.

Bên cạnh đó, UBND huyện Củ Chi còn buộc Cty Mỹ Việt phải thu hồi tất cả các bao phân bị bắt quả tang ngay tại hiện trường vì đều vi phạm nhãn hiệu hàng hóa. Những bao phân này phải được khắc phục về nhãn hàng hoá hoặc chế biến lại cho phù hợp với tiêu chuẩn cơ sở công bố và ghi nhãn hàng hoá trước khi được lưu thông trở lại. Riêng hai loại phân vi lượng 94 và 99, Cty Mỹ Việt bị buộc phải đình chỉ hẳn việc sản xuất, kinh doanh. Cty Mỹ Việt cũng bị buộc phải đình chỉ sản xuất phân bón tại chi nhánh (số 510 đường hẻm Nguyễn Thị Rành). Ngoài ra Mỹ Việt còn bị buộc phải tháo dỡ, xoá bỏ các hình ảnh, chữ in trên bao bì gây hiểu nhầm, không đúng với thực tế hàng hoá.

Xem thêm
Cà phê có thể bị tiêu hủy nếu vi phạm quy định kiểm dịch của Mexico

Thông báo ngày 21/3 của Mexico sửa đổi các yêu cầu kiểm dịch thực vật hạt cà phê Arabica và Robusta nhập khẩu từ một số nước, trong đó có Việt Nam.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Lợi nhuận quý I/2024 của DAP Vinachem tăng đột biến

Chi phí đầu vào một số nguyên liệu chính giảm, xuất khẩu thuận lợi giúp DAP Vinachem báo lãi đột biến quý I/2024.