| Hotline: 0983.970.780

Vụ lật xe tại Khánh Hòa: Đa phần đã ra viện, chỉ còn 9 người nằm lại điều trị

Thứ Năm 14/02/2019 , 14:30 (GMT+7)

Lúc 14 giờ, ngày 14/2, trao đổi NNVN, ông Nguyễn Văn Dần, GĐ Sở GT-VT Khánh Hòa cho biết, hiện nguyên nhận vụ tai lật xe khách xảy ra sáng nay 14/2 trên QL 1, đoạn qua xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang (Khánh Hòa) đang được cơ quan chức năng khẩn trưởng điều tra làm rõ.

Hiện còn 9 người nằm lại bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa

Tuy nhiên theo ông Dần, qua kiểm tra ban đầu, thời điểm 6 giờ 14 phút, tốc độ xe chạy 84 km/h, còn đến điểm gây tại nạn xe chạy tốc độ 67 km/h, nằm trong tốc độ cho phép.  Mặt khác, xe này vẫn còn hạn đăng kiểm đến tháng 3/2019.

“Đến thời điểm này nguyên nhân vụ tai nạn hiện chưa rõ. Cơ quan điều tra đang khám nghiệm hiện trường và khám xe và làm việc tài xế. Xe tự gây tai nạn nên các hành khách trên xe không ai tử vong. Tuy nhiên 37 hành khách nhập viện sáng nay, đa số trầy xước chút xíu đã ra viện, chỉ còn 9 người đang ở bệnh

Như NNVN đưa tin vào lúc hơn 6 giờ sáng nay 14/2, xe khách 17B-01476 chở hàng chục hành khách trên đường vào TP HCM, khi đến địa phận xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang (Khánh Hòa) thì bất ngờ lao vào nhà dân, làm sập 2 quán ven đường.

Theo người dân địa phương, do sáng sớm 2 quán này chưa mở cửa nên không có người thương vong. Tuy nhiên vụ lật xe này đã làm hàng chục người bị mắc kẹt trong xe, hốt hoảng kêu cứu. Nhiều người dân đã nhanh chóng có mặt hiện trường ứng cứu, đưa người mắc kẹt trong xe ra ngoài.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.