| Hotline: 0983.970.780

Vụ 'mang quan tài đi đòi nợ': Khởi tố thêm 5 bị can

Thứ Sáu 18/05/2018 , 18:11 (GMT+7)

Thêm 5 bị can trong vụ “mang quan tài đi đòi nợ” ở Hà Giang bị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Các đối tượng mang quan tài đến nhà ông Vũ Văn Đỉnh để đòi nợ (Ảnh cắt từ clip)

 

Ngày 18/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bắc Quang (Hà Giang) đã quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 bị can trong vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 19-4 tại Thị trấn Việt Vinh (Bắc Quang).

Cụ thể, 5 bị can bị khởi tố gồm: Đào Mạnh Cường, trú tại xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang; Đỗ Văn Dương, trú tại tổ 16 phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang; Hoàng Quang Sơn; Hoàng Văn Tý và Trịnh Minh Quân cùng trú tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Đối tượng Phạm Hồng Giang cầm đầu vừa bị khởi tố và tạm giam 2 tháng

Trước đó, ngày 19/4, Phạm Hồng Giang (29 tuổi) trú tại tổ 6, phường Quang Trung, TP Hà Giang đã có hành vi lôi kéo tụ tập một nhóm người đến đòi nợ thuê trước cổng nhà ông Vũ Văn Đỉnh, trú tại tổ 10, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang. Tại đây, các đối tượng đã mang quan tài, bức trướng, vòng hoa và phát loa nhạc kèn đám ma, la hét chửi bới, gây mất trật tự công cộng cũng như cản trở giao thông trên Quốc lộ 2.

Ngày 3/5, Công an huyện Bắc Quang cũng đã khởi tố và bắt tạm giam 2 tháng đối với bị can Giang là đối tượng cầm đầu.

Hiện, cơ quan công an đang tích cực điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.