| Hotline: 0983.970.780

Vụ ngư phủ Việt Nam bị tàu lạ bắn chết có nhiều nghi vấn

Thứ Tư 01/06/2011 , 08:30 (GMT+7)

Bước đầu cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đã xác định được vị trí nơi xảy ra vụ việc là tại vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam, Thái Lan và Campuchia.

Thuyền trưởng Lâm Văn Tịnh vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại sự việc

Ngày 31/5, nguồn tin riêng của NNVN cho biết: Bước đầu cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đã xác định được vị trí nơi xảy ra vụ việc là tại vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam, Thái Lan và Campuchia. Tuy nhiên, vẫn chưa xác định được loại đạn nào đã giết chết ngư phủ Huỳnh Văn Trà (21 tuổi) vào đêm 28/5.

Cùng ngày, Cơ quan nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng Cà Mau nhận định, có nhiều khả năng tàu lạ nã súng vào tàu cá Việt Nam là tàu của cướp biển. Bởi cướp biển thường hoạt động tại những vùng chồng lấn, vùng giáp ranh. Trở lại câu chuyện ngư phủ bị bắn chết, chiều ngày 31/5, PV đã có cuộc trao đổi với anh Lâm Văn Tịnh (ấp Mũi Tràm, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) là thuyền trưởng điều khiển chiếc tàu gặp nạn mang số hiệu CM 6927 của ông Nguyễn Tuấn Thanh (khóm 1, thị trấn Sông Đốc, Trần Văn Thời) bị nạn khi đang đánh bắt trên vùng biển giáp ranh Việt Nam - Thái Lan.

Anh Tịnh kể lại: Tàu chúng tôi hành nghề lưới đèn, có cả thảy 7 người theo tàu, ra khơi vào ngày 21/5. Sau nhiều ngày đánh bắt trên biển, đến khoảng 4 giờ 15 phút sáng ngày 28/5, khi tàu đang thả dù xuống biển (dụng cụ để đẩy tàu theo dòng nước) thì nghe anh Trương Văn Diệp (25 tuổi) – ngư phủ trên tàu thông báo có chiếc tàu lạ đang đâm thẳng vào tàu mình. Tôi thức dậy, cho anh em thuyền viên trên tàu thu dù. Vừa thu dù xong tôi nghe mấy anh em nói là “tàu đang chạy lại là tàu lưới đèn của Thái Lan”. Tôi quay sang dòm thử con tàu lạ thì bất ngờ tàu kia nổ súng liên tiếp khoảng 8 đến 10 phát. Hoảng quá, tôi ra lệnh cho ngư phủ trên tàu tắt đèn, đóng cửa chạy sâu vào phía trong vùng biển Việt Nam.

Sau khi thoát khỏi khu vực nguy hiểm, bật đèn sáng trở lại thì phát hiện anh Huỳnh Văn Trà trúng hai phát đạn vào ngực trái, đã tắt thở. Thấy vậy chúng tôi cho tàu chạy thẳng vào bờ, trình báo vụ việc với đồn Biên phòng Sông Đốc. Theo kết quả khám nghiệm tử thi của cơ quan pháp y Công an Cà Mau, anh Trà chết do 2 viên đạn xuyên thủng tim, dạ dày, lách, gan và khu vực nách trái.

Chiều 31/5, Thượng tá Lưu Hoàng Hà, Phó chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Cà Mau, thông tin: “Đơn vị kết hợp công an tỉnh và cảnh sát biển tiếp tục điều tra, xác minh con tàu đã tấn công tàu cá Cà Mau dẫn đến cái chết của thuyền viên Huỳnh Văn Trà”.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm