| Hotline: 0983.970.780

Vụ nhân viên BHXH bị sát hại: Nghi phạm xuất hiện tại Hà Nội

Thứ Ba 22/10/2019 , 10:56 (GMT+7)

Sau khi trích xuất được một số đoạn video clip, cơ quan điều tra phát hiện nghi phạm sát hại nhân viên bảo vệ BHXH huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) tại khu vực Bến xe Nước Ngầm ở Hà Nội.

Hình ảnh nghi phạm dùng xe máy của nạn nhân bỏ trốn được trích xuất từ camera.

Mới đây Phòng cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Nghệ An đã cho đăng tải các đoạn video clip kêu gọi người dân cung cấp thông tin liên quan đến vụ việc nhân viên bảo vệ Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An bị sát hại dã man ngay tại trụ sở vào đêm 13/10 vừa qua.

Theo đó, sau khi sát hại ông Đặng Văn Thành (45 tuổi), đến gần 23h ngày 13/10, nghi phạm đội mũ bảo hiểm màu vàng đã lấy xe máy của chính nạn nhân di chuyển ra một khách sạn ở thị xã Hoàng Mai, cách hiện trường gây án khoảng 15 km.

Tiếp tục mở rộng điều tra qua các camera an ninh ở bến xe Nước Ngầm (Hà Nội), ban chuyên án phát hiện nghi phạm có vào bến xe, đồng thời mang theo một túi đồ sau lưng. Được biết sau khi gây án, nghi phạm bị thương.

Cơ quan công an đề nghị người dân nếu phát hiện nghi phạm có đặc điểm tương tự thì cung cấp cho Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An qua số điện thoại của trung tá Hồ Xuân Thành, Đội trưởng đội Trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An: 0692904512 hoặc 0904651777.

Như NNVN đã thông tin trước đó,  vào khoảng gần 7h ngày 14/10, lãnh đạo BHXH huyện Quỳnh Lưu đến trụ sở để làm việc thì thấy cổng cơ quan vẫn đóng, người này sau đó đi tìm bảo vệ (ông Đặng Ngọc Thành) nhưng không thấy đâu. Khi vòng ra sau tòa nhà thì phát hiện nạn nhân đã tử vong, trên người có nhiều vết thương.

Tại hiện trường, bên cạnh thi thể nạn nhân có một viên gạch dính máu. Cửa phòng chứa két sắt của đơn vị có dấu hiệu bị phá. Ngoài ra, chiếc xe máy của ông Thành bị mất.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm