| Hotline: 0983.970.780

Bình Dương:

Vụ nổ súng khiến đôi nam nữ chết trong ô tô có nhiều chi tiết bất thường

Thứ Hai 18/08/2014 , 10:28 (GMT+7)

Nạn nhân nữ bị bắn 7 vết đạn vào vùng đầu, ngực, lưng, vai, tay trái gây thủng tim, gan, phổi. Nạn nhân nam bị bắn 3 phát đạn vào đầu, ngực, thủng tim, thấu sọ. 

Khi được phát hiện, cả hai nạn nhân bị bắn tất cả 10 phát đạn, trong xe ô tô. Cảnh sát còn thu giữ 1 khẩu súng ngắn, 10 vỏ đạn, 2 đầu đạn và 41 viên đạn mới chưa sử dụng khiến dư luận đặt ra nhiều nghi vấn về vụ trọng án này.

Hiện trường vụ nổ súng trong xe ô tô khiến 2 người thiệt mạng
Hiện trường vụ nổ súng trong xe ô tô khiến 2 người thiệt mạng

Trong khi công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ trọng án xảy ra tại hẻm số 21 khu phố Trung, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương khiến ông Đinh Khắc T. (42 tuổi, ngụ phường Thạnh Xuân, quận 12, TPHCM) và Bùi Thị Th. (38 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TPHCM) chết tại chỗ, dư luận không khỏi hoài nghi về những tình tiết bất thường từ vụ nổ súng trong xe ô tô này. 

Có giả thuyết cho rằng không thể loại trừ khả năng có người thứ ba, thứ tư liên quan đến vụ án sau đó tạo hiện trường giả? Việc nạn nhân Bùi Thị Th. bị bắn nhiều phát vào người (7 phát đạn – PV) chứng tỏ sát thủ rất căm phẫn nên mới bắn nhiều phát súng đến như thế? Liệu ông T. có thể tự bắn hai phát vào ngực rồi tự bắn tiếp một phát đạn chí mạng xuyên đầu?

Theo một cán bộ kỹ thuật chuyên khám nghiệm hiện trường các vụ án liên quan đến “hàng nóng”, trong trường hợp này, người đàn ông có thể tự bắn mình 3 phát nếu 2 phát đầu không vào vùng nguy hiểm. Nhưng có thể khẳng định sau phát đạn xuyên thái dương nạn nhân sẽ chết ngay lập tức. 

Đặc biệt, cảnh sát còn phát hiện một viên đạn bắn vào hộp bảo vệ điện kế bằng sắt treo trên cột điện và hàng chục viên đạn còn rơi ở trên ghế đã tạo nên giả thuyết có thể người bắn còn sử dụng cả đạn rời.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan CSĐT phát hiện chiếc xe Fortuner màu đen đang dừng trong trạng thái khóa chốt cửa bên trong. Ông T., bà Th. chết trong tư thế ngồi ở phía trước cửa xe, trên tay ông T. cầm một khẩu súng ngắn bằng kim loại, model 27, ký hiệu Kal 7.65, có số 444644, súng trong tình trạng sử dụng hết đạn trong hộp tiếp đạn. Ngoài ra, cảnh sát còn tìm thấy, 10 vỏ đạn bằng kim loại màu vàng trong khu vực xung quanh ghế ngồi của ông T., 2 đầu đạn bằng kim loại màu vàng (một đầu đạn thu nằm bên ngoài xe, một đầu đạn nằm ở trần xe) và 41 viên đạn cùng loại.

Khẩu súng cảnh sát thu giữ được trong xe ô tô
Khẩu súng cảnh sát thu giữ được trong xe ô tô

Công an thu giữ 41 viên đạn mới, đầu đạn trong xe ô tô 7 chỗ
Công an thu giữ 41 viên đạn mới, đầu đạn trong xe ô tô 7 chỗ
 
Hai vết đạn bắn xuyên kính phải của xe
Hai vết đạn bắn xuyên kính phải của xe

Qua kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy ông T. bị bắn 3 phát đạn (một phát vào đầu làm xuyên thấu sọ, hai phát đạn trên ngực trái dẫn đến tử vong), bà Bùi Thị Th. bị bắn 7 vết đạn (vào vùng đầu, ngực, lưng, vai, tay  trái gây thủng tim, gan, thủng phổi dẫn đến tử vong). Lực lượng chức năng đã thu giữ 2 đầu đạn bên trong thi thể nạn nhân.

Công an tỉnh Bình Dương đã đưa súng mẫu đạn, đầu đạn thu giữ tại hiện trường gửi Viện Khoa học kỹ thuật hình sự để trưng cầu giám định nhằm xác định khẩu súng thu tại hiện trường có khớp với số đạn đã bắn các nạn nhân hay không. 

Vụ án gây rúng động dư luận đang còn nhiều uẩn khúc
Vụ án gây rúng động dư luận đang còn nhiều uẩn khúc
 
Người thân của ông T và bà Th. cho biết, ông T. vốn là một doanh nhân thành đạt, chuyên kinh doanh trong lĩnh vực hạt nhựa tại quận 12 (TP.HCM) và cung cấp cho các doanh nghiệp ở Bình Dương. Ông T. có vợ và 2 con, quá trình làm ăn, ông T. quen biết với bà Th. hiện là giám đốc một công ty bao bì ở quận Gò Vấp (TP.HCM).

Bà Th. cũng là một người kinh doanh giỏi, có gia đình và 2 con. Cách đây khoảng 4 năm, chồng bà ấy đã chết vì bệnh ung thư. Khoảng 2 năm sau, con út của bà Th. cũng không may bị nước cuốn chết trong một chuyến đi tắm biển ở Vũng Tàu. Hiện bà còn người mẹ già đang ở Hà Nội và người con trai lớn cũng học hành thành đạt.

Việc ông T. có tình cảm với bà Th. được nhiều người thân xác nhận. Ngay chính vợ của T. cũng nhiều lần ngăn cản mối tình này nhưng bất thành. Thời gian gần đây công việc làm ăn gặp khó khăn nên vợ chồng ông T. đã xảy ra tranh cãi, ông T. thường xuyên vắng nhà. Ông T. đã nhiều lần tham gia đánh bạc ở Campuchia và thua nhiều tiền.

 

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.