| Hotline: 0983.970.780

Vụ sập cầu Thia - Yên Bái: Tìm thấy một thi thể ở Phú Thọ

Thứ Hai 16/10/2017 , 14:59 (GMT+7)

Người dân xã Đỗ Sơn (huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) phát hiện một thi thể trên sông Hồng. Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng xác định, đây là nạn nhân bị trôi từ khu vực cầu Thia (thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái).

Ngày 16/10, ông Đỗ Đức Duy - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái xác nhận, ngày 15/10, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể một nạn nhân bị lũ cuốn trôi. Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Quang Trung (SN 1948, trú tại phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái).

Cầu Ngòi Thia bị lũ đánh sập một trụ cầu trưa 11/10.
 
Theo đó, sáng 15/10, người dân xã Đỗ Sơn (huyện Thanh Ba, Phú Thọ) phát hiện một thi thể đàn ông ở trên sông Hồng, đoạn chảy qua địa bàn xã. Ngay sau đó, thông tin được báo tới chính quyền địa phương.

Ông Hà Hồng Thanh, Chủ tịch UBND xã Đỗ Sơn, thông tin, Công an tỉnh Phú Thọ và Công an tỉnh Yên Bái sau đó đã về làm việc. Qua công tác khám nghiệm, lực lượng chức năng xác định, nạn nhân bị trôi từ cầu Thia (thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái) về địa bàn xã Đỗ Sơn.

“Tính theo đường sông thì khoảng cách từ cầu Thia về đây khoảng 160 km.” - ông Thanh thông tin.

Sau khi khám nghiệm, đến 20h ngày 15/10, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân.

Trước đó, trưa 11/10, cầu Thia nối giữa phường Cầu Thia (thị xã Nghĩa Lộ) và xã Phù Nham (huyện Văn Chấn, Yên Bái) bị lũ đánh sập một nhịp cầu phía bên phường Cầu Thia, khiến một số người dân trôi theo dòng lũ. Anh Đinh Hữu Dư - phóng viên TTXVN thường trú tại Yên Bái - là một trong số các nạn nhân. Chiều 13/10, thi thể anh Dư được tìm thấy ở khu vực cầu Văn Phú (xã Phúc Lộc, TP Yên Bái), cách cầu Thia khoảng 100 km.

(dantri.com.vn)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.