| Hotline: 0983.970.780

Vụ sập giàn giáo ở Vũng Áng: 6 nạn nhân được cấp tốc chuyển ra Hà Nội

Chủ Nhật 29/03/2015 , 14:14 (GMT+7)

Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh tiếp tục chuyển 6 nạn nhân lên tuyến trên, trong đó 5 trường hợp được chuyển về bệnh viện (BV) Việt Đức, 1 trường hợp được chuyển đến bệnh viện Bạch Mai.

Tính đến 11 giờ trưa hôm nay, 29/3, bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh đã chuyển 6 nạn nhân bị thương trong vụ sập giàn giáo tại Formosa ra Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để tiếp tục điều trị. Trong đó nạn nhân Cao Xuân Hòa (34 tuổi, ở Nghĩa Hiếu, Nghĩa Đàn, Nghệ An), là 1 trong 6 nạn nhân nặng nhất. 

Theo TS Dương Đức Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, BV Bạch Mai, nạn nhân này bị thương rất nặng: bị dập phổi, tràn khí màng phổ hai bên, gãy nhiều xương sườn..., nói về tiên lượng sức khỏe nạn nhân, ông cho biết, đến thời điểm này chưa nói được điều gì. Hiện nạn nhân đang thở máy, dùng thuốc tiêm máu liều cao. Bệnh viện đang tập trung hết sức để cứu chữa cho bệnh nhân.

Còn tại bệnh viện Việt Đức tiếp nhận 5 bệnh nhân. Trong đó nạn nhân Phạm Anh Dũng (30 tuổi, ở Diễm Mỹ, Diễn Châu (Nghệ An) ra đến viện lúc cuối giờ chiều 28/3, bị đa chấn thương, chấn thương sọ não, chấn thương ngực, tràn khí, gãy xương cánh tay; hai nạn nhân khác Trần Văn Bằng (46 tuổi, ở Lộc Tân, Hậu Lộc, Thanh Hóa) và Hoàng Văn Tuân (43 tuổi, ở Quỳ Hợp (Nghệ An), đang được điều trị tại Khoa Tim mạch lồng ngực của bệnh viện. Còn nạn nhân Trần Văn Bằng bị chấn thương ngực và hàm cũng đang được các y bác sỹ bệnh viện Việt Đức tích cực cứu chữa.

Nạn nhân mới nhất được chuyển ra BV Việt Đức và là nạn nhân thứ 6 được chuyển ra Hà Nội đã nhập viện sáng nay. Nạn nhân Nguyễn Văn Thuận, 28 tuổi, quê Nghệ An bị chấn thương sọ não, tổn thương não.

Cũng trong buổi sáng nay một nạn nhân khác ở Cẩm Thạch, Hà Tĩnh đã được chuyển ra BV Việt Đức theo yêu cầu của gia đình.

Sau khi 6 nạn nhân này chuyển lên tuyến trên, những bệnh nhân còn lại tiếp tục được các y bác sĩ tại BV Hà Tĩnh tiếp tục tích cực cứu chữa.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Những đoàn xe thiện nguyện đuôi nhau chở nước về vùng hạn mặn

Mỗi ngày các địa phương ven biển ĐBSCL, tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre… tiếp nhận hàng chục, hàng trăm chuyến xe và nhiều sà lan mang theo những giọt nước nghĩa tình.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất