| Hotline: 0983.970.780

Vụ sập hầm vàng ở Lào Cai: Ít nhất 7 người chết, tỉnh báo cáo chỉ có 2

Thứ Ba 23/08/2016 , 09:48 (GMT+7)

Theo nguồn tin của NNVN, tính đến thời điểm hiện tại, vụ sập hầm vàng ở xã Nậm Xây (huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) đã có ít nhất 7 người chết.

Số nạn nhân có thể sẽ còn tăng vì công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được tiếp tục. Mặc dù vậy, có một điều lạ, chính quyền các cấp tỉnh Lào Cai tiếp tục khẳng định chỉ có 2 người chết, 4 bị thương.

Chiều tối ngày 22/8, ông Vương Trinh Quốc – Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai thông tin: Trên địa bàn huyện Văn Bàn chỉ có 2 người chết. Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Xuân Phong cũng cho biết: Tôi đang đi công tác, nhưng thông tin ban đầu có 2 người chết.

Do đến thời điểm hiện tại việc tiếp cận hiện trường rất khó khăn, chúng tôi tiếp tục liên hệ với ông Hoàng Xuân Phủ - Chủ tịch UBND xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn, ông Phủ tiếp tục khẳng định con số thiệt hại do cơn mưa lũ là 2 người chết, 4 người bị thương. Chủ tịch xã Nậm Xây cho biết thêm, đoàn công tác của cấp trên đã vào tận hiện trường để xác minh và con số ông cung cấp là có cơ sở.

Tuy nhiên, trong lúc Chủ tịch UBND xã Nậm Xây đến Chánh Văn phòng, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vẫn kiên định với con số 2 người chết thì thực tế khác với con số báo cáo.

Ông Vũ Đức Nghĩa - Chủ tịch UBND xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai – cho biết, trên địa bàn xã có 5 trường hợp thiệt mạng trong đợt mưa lũ vừa qua. Đáng chú ý, địa điểm xảy ra sự cố lại không phải ở Cam Cọn, mà là ở xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn – nơi có trữ lượng vàng khá phong phú và là một điểm nóng về khai thác. Hiện thi thể các nạn nhân đã được đưa về địa phương để an táng.

Bước đầu xác minh, các nạn nhân lần lượt là ông Đào Văn Nhung (50 tuổi); Bàn Văn Lợi (17 tuổi); Bàn Văn Ngân (16 tuổi) và 2 người nữa chưa rõ danh tính, được cho đều là công nhân khai thác vàng tại khu vực xã Nậm Xây. Tại thời điểm gặp nạn, tất cả đang trú mưa trong lán trại thì bị đất sạt và nước cuốn đi.

Như vậy có thể khẳng định, ngoài 2 nạn nhân bị tử vong thuộc Công ty Cổ phần Vàng Nhẫn là Hoàng Văn Từ (40 tuổi, ở H.Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) và Phạm Văn Tự (39 tuổi, ở H.Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) và 4 người bị thương đã được báo cáo, Lào Cai đã “bỏ quên” ít nhất 5 nạn nhân thiệt mạng là chính các công dân của tỉnh nhà. Làm giảm số người thiệt mạng thực tế (cho đến thời điểm hiện tại) từ 7 xuống còn 2.

NNVN sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm