| Hotline: 0983.970.780

Vụ sập mỏ đá ở Điện Biên: Khẩn trương tìm nạn nhân thứ 3

Thứ Ba 02/06/2020 , 15:41 (GMT+7)

Mới đây (1/6), vụ sập mỏ đá ở Điện Biên đã khiến 3 người tử vong. Đến sáng nay 2/6, lực lượng chức năng mới chỉ tìm thấy được thi thể danh tính 2 người.

Hiện trường vụ sập đá ở Điện Biên. Ảnh: Thu Phương.

Hiện trường vụ sập đá ở Điện Biên. Ảnh: Thu Phương.

Vụ sập mỏ đá Hoàng Anh, tỉnh Điện Biên

Vào hồi 16 giờ 30 phút ngày 1/6, tại khu khai thác đá mỏ đá của Công ty TNHH Đầu tư thương mại và Dịch vụ Hoàng Anh tại bản Ca Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng làm 3 người tử vong tại chỗ.

Đến 19 giờ 15 phút, cơ quan chức năng mới tìm thấy được thi thể 2 công nhân tử nạn, bị dập nát toàn thân. Hiện công tác tìm kiếm thi thể công nhân còn lại vụ sập mỏ đá ở Biện Biên đang được tiếp tục thực hiện.

Khẩn trương tìm thi thể nạn nhân thứ 3

Sáng nay 2/6, ông Lê Thành Đô, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Công binh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) phối hợp với lực lượng chức năng Công an tỉnh, Công an huyện Điện Biên và kỹ thuật của Công ty Hoàng Anh khẩn trương dò tìm, vô hiệu hóa lượng thuốc nổ còn lại. Quá trình dò tìm phải đảm bảo an toàn tính mạng cho tất cả người tham gia.

Ông Lê Thành Đô chỉ đạo lực lượng chức nang khẩn trương tìm kiếm người tử nạn. Ảnh: Thu Phương.

Ông Lê Thành Đô chỉ đạo lực lượng chức nang khẩn trương tìm kiếm người tử nạn. Ảnh: Thu Phương.

Đối với Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ Hoàng Anh, ông Lê Thành Đô yêu cầu phải hỗ trợ tối đa lực lượng phối hợp tìm kiếm nạn nhân còn lại.

Danh tính của 3 người tử nạn trọng vụ sập mỏ đá ở Điện Biên

Theo thông tin từ đại diện Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ Hoàng Anh, danh tính 3 nạn nhân bị tử nạn vụ sập mỏ đá ở Điện Biên bao gồm:

- Đinh Văn Ý (SN 1991); Bùi Văn Hài (SN 1983) cùng quê ở huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình;

- Hạng A Sở (SN 1992) ở bản Phù Lồng, xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông.

Trong đó đến nay chưa tìm thấy thi thể nạn nhân Bùi Văn Hài. Công tác tìm kiếm nạn nhân thứ ba đang được cơ quan chức năng thực hiện khẩn trương.

Do lượng đá sạt lở sau vụ nổ mìn lớn nên việc san gạt tìm người bị nạn gặp nhiều khó khăn.

Tại hiện trường vụ sập mỏ đá ở Điện Biên, vẫn hai lỗ khoan đã được nhồi thuốc (khoảng 100kg) và kíp nổ nhưng không xác định được vị trí cụ thể nên từ chiều qua (1/6) lực lượng chức năng không thể tiếp cận vô hiệu hóa lượng thuốc nổ còn lại.

Hỗ trợ, động viên người nhà nạn nhân

Để động viên và hỗ trợ người nhà nạn nhân xấu số vụ sập mỏ đá ở Điện Biên, chiều muộn ngày 1/6, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Điện Biên đã đến hiện trường vụ tai nạn kiểm tra; chỉ đạo khắc phục và thỗ trợ cho gia đình 2 nạn nhân đã tìm thấy thi thể 5.400.000 đồng/người bị nạn.

Về phía Công ty TNHH Đầu tư thương mại và Dịch vụ Hoàng Anh, ông Lê Thành Đô đã yêu cầu phía công ty hỗ trợ, động viên gia đình hai nạn nhân đã tìm thấy thi thể, đưa về quê an táng.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm