| Hotline: 0983.970.780

Vụ sập tường khiến 8 người thương vong: Phong tỏa hiện trường, khẩn trương điều tra làm rõ

Thứ Hai 18/03/2019 , 09:19 (GMT+7)

Sáng 16/3, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng và các cơ quan chuyên môn đến kiểm tra hiện trường và làm việc với tỉnh Vĩnh Long về tiến độ khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn tại KCN Hòa Phú (H. Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long).

Đơn vị thi công nói gì?

Ông Đặng Sử Quân, Phó giám đốc Cty TNHH Cơ khí xây dựng Hưng Thịnh Phát, đơn vị thi công chính cho công trình nhà xưởng giày của công ty TNHH BOHSING (trụ sở tại khu công nghiệp Hòa Phú, H. Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) đã lên tiếng về vụ tai nạn khiến 6 người tử vong, 2 người bị thương xảy ra 1 ngày trước đó.

18-46-21_2_2
Hiện trường vụ tai nạn lao động nghiêm trọng tại KCN Hòa Phú làm 6 người thiệt mạng

Theo ông Quân, trong ngày xảy ra tai nạn Cty đã hỗ trợ cho mỗi gia đình có nạn nhân tử vong là 10 triệu đồng và đến nay đã hỗ trợ thêm 30 triệu đồng mỗi trường hợp nữa. Riêng công ty BOHSING cũng hỗ trợ mỗi gia đình có người tử vong 10 triệu đồng. “Đây chỉ là hỗ trợ ban đầu cho gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân. Sau đó, công ty sẽ xem xét từng trường hợp để có hỗ trợ hợp lý hơn”, ông Quân nói.

Đến sáng 163, ông Quân vẫn đang cùng thành viên công ty và một số cơ quan đoàn thể đi đến từng gia đình nạn nhân để động viên. Theo ông Quân, công trình nhà xường của Cty may BOHSING được khởi công vào tháng 10.2018 và dự kiến hoàn thành vào tháng 8.2019. Cty Hưng Thịnh Phát là đơn vị thầu chính, chiếm khoảng 70% khối lượng công trình. Ông Quân cho biết thêm, trong quá trình hoạt động của Cty chưa từng xảy ra tai nạn nào nghiêm trọng như thế. Hiện Cty đang phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra làm rõ nguyên nhân.
 

Phong tỏa hiện trường, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ sập nhà xưởng

Cũng trong sáng 16/3, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng và các cơ quan chuyên môn đến kiểm tra hiện trường và làm việc với tỉnh Vĩnh Long về tiến độ khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

18-46-21_03ee3e8fe36dbd34f2
Ông Trần Văn Rón Bí thư Tỉnh Ủy Vĩnh Long đã đến chỉ đạo công tác cứu hộ ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Vĩnh Long, công trình xảy ra sự cố là nhà xưởng số 3 đang được xây dựng, diện tích hơn 4.800m2, loại công trình công nghiệp cấp 3. Nguyên nhân sự cố đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

Thứ trưởng Lê Quang Hùng cho biết, ngay sau khi xảy ra sự cố đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị chuyên môn tiếp cận hiện trường và phối hợp Sở xây dựng tỉnh Vĩnh Long tổ chức rà soát, kiểm tra công trình trong khu vực xây dựng và yêu cầu chủ đầu tư có giải pháp khắc phục, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Thứ trưởng yêu cầu địa phương và các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc điều tra nguyên nhân sự cố, khi có kết quả thì tiếp tục xử lý trách nhiệm những cá nhân, đơn vị có liên quan. Ngoài việc đình chỉ thi công phải tiến hành ngay việc phong tỏa hiện trường, chằng chống phần toàn bộ công trình.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi lại tại hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng này:

18-46-21_1_2
 
18-46-21_3_2
 
18-46-21_4_2
 
18-46-21_5
 
18-46-21_6
 

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất