| Hotline: 0983.970.780

Vụ tắm biển bị sóng cuốn ở Bình Thuận: Đã tìm thấy 2 thi thể còn lại

Thứ Sáu 23/08/2019 , 08:53 (GMT+7)

Khuya 22/8, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 thi còn lại bị sóng cuốn mất tích ở khu vực biển phường Hàm Tiến (Bình Thuận).

Thông tin trên được lãnh đạo UBND TP Phan Thiết xác nhận với Báo NNVN vào sáng 23/8.

Thi thể 4 người mất tích khi tắm biển ở Bình Thuận đã được tìm thấy.

4 người mất tích khi tắm biển đã được cơ quan chức năng tìm thấy thi thể gồm: Nguyễn Thanh Long, sinh năm 2000; Trần Bảo Sơn, sinh năm 2000, Nguyễn Bảo Anh, sinh năm 2001; Nguyễn Thiên Toàn, sinh năm 2001 đều trú tại tỉnh Lâm Đồng và cùng là sinh viên một trường Đại học ở TP HCM.

Theo lãnh đạo UBND TP Phan Thiết, hiện 4 nạn nhân trên đã được gia đình nhận và đưa về để lo hậu sự. Đối với 3 người cấp cứu hiện sức khỏe đã bình phục và xuất viện.

Như Báo NNVN đưa tin trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 22/8, nhóm du khách gồm 12 người từ Lâm Đồng đến Phan Thiết chơi và có lưu trú tại một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến.

Sau đó, 7 người trong nhóm du khách đã xuống biển tắm và bị sóng lớn cuốn trôi. May mắn 3 du khách được người dân ở gần đó cứu vớt và đưa đi cấp cứu. Còn 4 người bị sóng cuốn ra xa mất tích.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Tuy nhiên một nguồn tin cho hay, khu vực biển mà 4 du khách tắm không phải là bãi biển cộng đồng.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất