| Hotline: 0983.970.780

Vụ tàu chở dầu bị chìm ở Phú Quý: Không còn mối lo tràn dầu

Thứ Năm 04/07/2019 , 17:24 (GMT+7)

Lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận đã nỗ lực trong việc bơm hút dầu ra khỏi, cho nên đến thời điểm này không còn mối lo tràn dầu.

Chiều 4/7, trao đổi với Báo NNVN, ông Bùi Thế Nhân, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) cho biết, đến nay nguy cơ tràn dầu trên tàu dịch vụ hậu cần nghề cá của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mang số hiệu BV 98459 TS đậu tại cảng Phú Quý đã được kiểm soát vì các bể dầu lớn vào ngày hôm qua 3/7, lực lượng chức năng đã hút xong.

Đối với các phuy dầu còn lại (hơn 100 phuy) hiện lực lượng chức năng đang mở từng phuy ra và bơm hút lên đưa vào trong bờ.

Mối lo tàu bị chìm tràn dầu đã được kiểm soát.

“Do sáng nay, nước lớn nên lực lượng chức năng không làm được. Đến 12 giờ 30 phút, lực lượng chức năng mới bắt tay vào bơm hút hơn 40 phuy dầu rồi. Theo kế hoạch sẽ bơm hút  thêm từ 10-15 phuy nữa sẽ dừng vì điều kiện nước không cho phép. Do vậy, dự kiến vào ngày mai, từ 2 giờ đến 6 giờ, lực lượng chức năng sẽ bơm hút xong tất cả các phuy dầu”, ông Nhân nói.

Như NNVN đưa tin trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút, ngày 1/7, tàu dịch vụ hậu cần BV- 98459 TS, công suất 500CV, có 5 thuyền viên của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu neo đậu tại cảng Phú Quý.

Do thời tiết xấu, tàu đã bị chìm đắm 1 phần và có nguy cơ tràn dầu; bởi trên tàu đang chở khoảng 70.000 lít dầu DO (thông tin trước đó của huyện Phú Quý là 50.000 lít dầu).

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.