| Hotline: 0983.970.780

Vũ Thị Hương có đứng dậy sau thất bại?

Thứ Tư 16/11/2011 , 08:53 (GMT+7)

Do quá tin tưởng vào “nữ hoàng tốc độ”, ít ai ngờ Hương lại đánh mất chính mình.

Vũ Thị Hương mang số 310
Ngay từ trước khi SEA Games 26 khởi tranh, người hâm mộ và giới chuyên môn nước nhà đã có những lo lắng nhất định đối với Vũ Thị Hương khi cô gặp phải chấn thương. Nhưng do quá tin tưởng vào “nữ hoàng tốc độ”, ít ai ngờ Hương lại đánh mất chính mình.

Ở nội dung 100m sở trường, Vũ Thị Hương chỉ về đích ở vị trí thứ 3 và giành HCĐ, sự kiện gây xôn xao nhất cho đoàn Thể thao Việt Nam. Chấn thương đáng tiếc mà Hương mắc phải trong chuyến tập huấn tại Đức khiến cô không còn thời gian để hồi phục và thi đấu với tình trạng thể lực không phải là sung mãn nhất.

Và ở nội dung 200m, một lần nữa “nữ hoàng tốc độ” không thể tìm lại chính mình khi chỉ về đích thứ 3, giống như nội dung trước. Thậm chí, Hương còn xếp sau cả đàn em đồng hương Lê Ngọc Phượng (giành HCB). Đó thực là nỗi thất vọng lớn với bản thân Hương, còn đoàn Việt Nam không giấu nổi sự đáng tiếc khi chúng ta đánh rơi Vàng ở hai nội dung sở trường.

Vũ Thị Hương chia sẻ ở những phần thi mà cô trải qua, nếu không có được sự tích lũy thể lực thì khó có thể đạt được phong độ cao nhất. Hương đã phải vật lộn với chấn thương trước khi bước vào SEA Games lần này. Đầu tiên là ở đùi, sau đó là gan bàn chân, những vết thương khiến cô gái người Thái Nguyên này không có thời gian để rèn luyện thể lực và tính sai điểm rơi phong độ khi đến SEA Games.

Vì để đảm bảo thể lực, Hương đã không tham dự giải VĐQG, nhưng đó cũng là nguyên nhân khiến cô thiếu cọ xát ở các giải đấu có tính cạnh tranh cao. Và như đã đoán định trước được tình hình, HLV Nguyễn Đình Minh cũng không dám đưa ra chỉ tiêu giành tiêu chuẩn B để dự Olympic London mà Hương chỉ nỗ lực để bảo vệ hai tấm HCV nội dung 100m, 200m. Nhưng ý định đó đã thất bại, “nữ hoàng tốc độ” chỉ có được hai chiếc HCĐ an ủi.

Như vậy, sau 3 năm liên tiếp giành Vàng ở hai nội dung này, nữ hoàng Vũ Thị Hương đã gục ngã ở phần thi sở trường mà cô không có suốt chục năm qua ở khu vực Đông Nam Á. Thất bại của Hương càng khiến cô chạnh lòng hơn, khi các đồng đội lừng danh khác như Trương Thanh Hằng, Vũ Văn Huyện, Nguyễn Thị Thanh Phúc đều mang đến ngày hội Vàng cho điền kinh Việt Nam. Giới chuyên môn từng nói, nếu Hương không sa sút thì có lẽ điền kinh nước nhà đã có một kỳ SEA Games ấn tượng trên đất Indonesia.

Nhưng lúc này, thay vì những chỉ trích thì tất cả đều cảm thông với Hương, cô đã phải rất nỗ lực để đến được với SEA Games lần này dù không đạt tình trạng sức khỏe tốt nhất. Sức ép và sự kỳ vọng quá lớn từ người hâm mộ càng khiến Hương nặng nề trong các bước chạy. Có lẽ, đây chính là kỳ SEA Games đáng quên nhất trong sự nghiệp của VĐV người Thái Nguyên này.

Hương từng nói, cô sẽ đứng dậy sau thất bại này và vấn đề trước mắt là phải chữa trị dứt điểm chấn thương. Tất cả đều mong đợi sau SEA Games đáng quên này, Hương sẽ có thêm nhiều bài học quý giá để tiếp tục cống hiến cho Thể thao VN nói chung và điền kinh nước nhà nói chung.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm